Thừa Thiên Huế:

Hai chị em chết đuối khi tắm ở nhà tắm

(Dân trí) - Ngày 22/6, ông Đào Trọng Thành, Chủ tịch xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, trên địa phương vừa xảy ra một vụ đuối nước hy hữu và thương tâm, làm chết 2 bé gái trong một gia đình.

Nạn nhân là em Phan Thị Tố Trinh (13 tuổi, học lớp 8) và em Nguyễn Thị Mai (7 tuổi, lớp 1). Trinh và Mai là hai chị em họ, cùng trú thôn Phú Lương, xã Quảng Thành. 

Vào khoảng 18h ngày 20/6, khi hai cháu Trinh và Mai tắm ở nhà tắm nằm sát cống Phú Lương A, thuộc sông Bồ, thì bị sảy chân rơi xuống sông. Thời điểm này, gia đình cả 2 cháu đang tổ chức ăn Tết Đoan Ngọ nên không biết con mình bị đuối nước. 

Sau hơn nửa tiếng không thấy 2 cháu, gia đình đã ra nhà tắm tìm. Đoán các cháu bị rơi xuống sông, gia đình tổ chức lặn tìm ở đoạn sông sát nhà tắm thì phát hiện thi thể 2 cháu Mai và Trinh.

Khu vực nhà tắm nằm sát bờ sông.

Khu vực nhà tắm nằm sát bờ sông.

Được biết, đoạn sông này khá sâu, 2 cháu bị đuối nước vào lúc trời tối, vắng người qua lại nên không được ứng cứu kịp thời.

Đại Dương