1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Long An

Hai cháu bé thương vong do té ao

(Dân trí) – Trong lúc người lớn đi vắng, hai chị em( 3,4 tuổi) dắt nhau ra ao trước nhà nghịch nước, đang vui đùa cả hai bị sẩy chân té xuống ao. Khi được phát hiện thì một bé đã tử vong, bé còn lại rơi vào tình trạng nguy kịch.

Tai nạn thương tâm trên xảy ra tại huyện Đức Hòa tỉnh Long An, nạn nhân là cháu H.T.P (4 tuổi) và em gái họ là H.T.B.N (3 tuổi). Nhân lúc người lớn vắng nhà hai bé dắt nhau ra ao trước nhà nghịch nước nhưng không may sẩy chân xuống hố sâu hơn 2m.

Hai cháu bé thương vong do té ao - 1
Bé B.N máy mắn được cứu sống nhưng người chị họ đã vĩnh viễn ra đi

Khi hàng xóm phát hiện cả hai đã tím tái ngưng tim ngưng thở. Do bị ngạt nước quá lâu nên bé H.T.P tử vong ngay tại hiện trường, cháu B.N may mắn có nhịp tim và hơi thở trở lại nên được chuyển đến bệnh viện địa phương.

Sau khi cấp cứu đặt ống nội khí quản, bé B.N được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM. Tại đây ghi nhận cháu bị thiếu oxy trong máu, mũi miệng và nội khí quản có nhiều đàm nhớt, phổi bị tổn thương nặng.

Ngay lập tức bác sĩ tiến hành hút đàm nhớt, thông đường thở, đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp bằng máy thở, chống co gồng, chống phù não, cho dùng kháng sinh phổ rộng điều trị viêm phổi.

Kết quả sau hơn một tuần điều trị tình trạng của cháu cải thiện dần và được cai máy thở. Tuy nhiên, do bị ngạt quá lâu nên nhiều khả năng bé B.N sẽ gặp phải những di chứng về não.

Qua tai nạn thương tâm trên bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh, trẻ nhỏ có tính tò mò thích khám phá thế giới xung quanh nhưng chưa thể lường trước được nguy hiểm nên tuyệt đối phụ huynh không nên rời mắt khỏi các bé. Trường hợp trẻ bị ngạt nước, phải tranh thủ thời gian cấp cứu tại chỗ. Việc cấp cứu kịp thời và đúng cách sẽ giúp trẻ tránh được những di chứng về sau.

Vân Sơn