1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Giang:

Hai bố con thiệt mạng do đá hộc đổ xuống trong mưa lớn

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở tại phường Quang Trung, TP Hà Giang khiến 2 bố con trong một gia đình bị thiệt mạng.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang - cho biết, trong đêm và rạng sáng nay (7/6), trên địa bàn TP Hà Giang đã xảy ra trận mưa rất to trên diện rộng. Đến 4 giờ sáng, bất ngờ bức tường kè phía sau nhà của ông Nguyễn Văn Chức (SN 1965) ở phường Quang Trung, TP Hà Giang bị sạt lở khiến ngôi nhà của gia đình ông bị đổ sập.

Một lượng lớn đá hộc ập xuống khiến 2 bố con của ông Chức bị đè chết tại chỗ, vợ ông cũng bị thương do đá đè.

Hiện trường vụ sạt lở khiến 2 bố con thiệt mạng. (Ảnh: Báo Nhân Dân).
Hiện trường vụ sạt lở khiến 2 bố con thiệt mạng. (Ảnh: Báo Nhân Dân).

Sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc, lãnh đạo UBND thành phố Hà Giang đã phối hợp với các ban ngành, huy động lực lượng đến hiện trường cùng nhân dân tìm kiếm, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Cùng góp phần hỗ trợ đến gia đình sau sự việc đau lòng, phía Hội Chữ thập đỏ và Phòng Lao động Thương binh và xã hội TP đã hỗ trợ ban đầu cho mỗi nạn nhân bị thiệt hại 7 triệu đồng.

Theo lãnh đạo TP Hà Giang, dù TP Hà Giang đã tích cực chuẩn bị mọi công tác để đối phó trước mùa mưa bão, tránh sạt lở trên địa bàn nhưng vụ sạt lở vẫn khiến địa phương hết sức bất ngờ, bởi khu vực xảy ra sự cố không phải là địa điểm nguy hiểm và đáng báo động về sạt lở.

Được biết, gia đình ông Chức nằm dưới một mỏm đồi, ngăn cách với gia đình người anh trai phía trên bởi một bức tường kè bằng đá hộc.

“Có thể do bức tường được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Mưa nhiều đã khiến bức tường không còn đảm bảo, bị đổ sập. Cùng đó, trận mưa lớn kèm theo giông lốc xảy ra vào đêm qua cũng đã gây ngập úng nhiều tuyến phố, đổ nhiều cây cối, nhiều cơ sở hạ tầng, hệ thống điện, thông tin liên lạc trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng” - bà Nguyễn Thị Phương Lan cho biết.

Quốc Cường - Xuân Thái