Thanh Hóa:

Hai bà cháu tử vong vì sưởi ấm bằng than

Bình Minh

(Dân trí) - Không thấy gia đình bà Chí ra khỏi nhà, họ hàng vào kiểm tra thì phát hiện bà cùng cháu ngoại 9 tuổi đã tử vong, con gái bà Chí và một cháu trai 12 tuổi trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 5/2, chính quyền xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngạt khí than thương tâm khiến 2 bà cháu tử vong.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 3/2 (từ mùng 3 Tết), nạn nhân tử vong là bà Trần Thị Chí (66 tuổi, ở thôn Điền, xã Quảng Nham) cùng cháu ngoại là Đ.V.T. (9 tuổi). Chị Dương Thị Pha (40 tuổi, con gái bà Chí) và con trai Đ.D.A. (12 tuổi) trong tình trạng nguy kịch được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Cũng theo nguồn tin, gia đình bà Chí đốt lửa sưởi ấm và để chậu than trong phòng, đóng kín cửa đi ngủ. Khoảng 9h20 ngày 4/2, anh em họ hàng không thấy mẹ con bà Chí ra khỏi phòng nên vào kiểm tra và phát hiện sự việc đau lòng.

Nạn nhân được xác định tử vong do ngạt khí C02 trong căn phòng rộng khoảng 10 m2.

Được biết, chị Pha lấy chồng và sinh sống ở quận Ba Đình, Hà Nội. Dịp Tết, chị và hai con vừa về quê thăm mẹ.