Nghệ A:

Hai anh em thương vong khi đang đi lao động ở nước ngoài

(Dân trí) - Ngày 10/5, thông tin từ chính quyền xã Viên Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, xã này vừa có trường hợp hai anh em ruột thương vong do tai nạn ô tô khi đang đi lao động ở nước ngoài.

Di ảnh của em Nguyễn Hữu Mạnh.
Di ảnh của em Nguyễn Hữu Mạnh.

Theo đó vào khoảng 10h sáng ngày 8/5 (theo giờ CHLB Đức), đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng khiến em Nguyễn Hữu Mạnh (SN 1996) tử vong tại chỗ và em Nguyễn Hữu Dũng (SN 1999) bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Mạnh và Dũng là hai anh em ruột, trú tại thôn 6, xã Viên Thành (Yên Thành, Nghệ An).

​Bố và em gái của hai anh em đang lo lắng không biết khi nào con mình được về nước.
​Bố và em gái của hai anh em đang lo lắng không biết khi nào con mình được về nước.

Sau khi xảy ra sự việc, thi thể của em Mạnh chưa thể đưa về nước vì chưa có tiền vé máy bay. Trong khi đó, với trường hợp của Dũng, gia đình đang nhờ anh em, bà con cùng bạn bè đang làm việc tại Đức chăm sóc tại bệnh viện.

Được biết, gia đình hai anh em Mạnh và Dũng có hoàn cảnh rất khó khăn. Hiện mẹ của hai anh em cũng đang đi xuất khẩu lao động tại Nga nhưng công việc cũng gặp nhiều khó khăn, còn bố Dũng và Mạnh ở nhà, vừa làm nông vừa chăm em gái của hai anh em, đang học lớp 7.

Nguyễn Tú