1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh nói gì khi bị "điểm danh" phòng chống dịch quá "gắt"?

Xuân Sinh Tiến Hiệp

(Dân trí) - Liên quan đến thông tin Hà Tĩnh và một số địa phương phòng, chống dịch quá "gắt" gây ùn ứ lưu thông hàng hóa, lãnh đạo tỉnh này cho biết địa phương luôn tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ghi nhận báo cáo nhanh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổ công tác đặc biệt của Bộ GTVT và ý kiến của đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tại cuộc họp chiều 25/8, cho thấy còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông đường bộ tại một số chốt kiểm soát dịch trên địa bàn một số tỉnh, thành phố, gây ùn ứ, vướng mắc đối với vận chuyển, lưu thông hàng hóa hoặc gây khó khăn cho lái xe, doanh nghiệp, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh nói gì khi bị điểm danh phòng chống dịch quá gắt? - 1

Hà Tĩnh khẳng định luôn tạo điều kiện cho hàng hóa của các doanh nghiệp lưu thông.

Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh cho biết, tỉnh luôn luôn tạo điều kiện cho các phương tiện chở hàng hóa lưu thông.

"Xe hàng hóa thì phải luôn luôn được tạo điều kiện, còn với những xe, phương tiện đưa người từ các vùng có dịch thì sẽ kiểm soát chặt chẽ, xử lý đưa vào các khu cách ly theo quy định", Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nói.

Cũng theo ông Võ Trọng Hải, tỉnh này thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo tại các điểm chốt để vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo hàng hóa được lưu thông.

"Tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan, công an thường xuyên kiểm tra tại các điểm chốt, nếu có tình trạng ùn ứ hay khó khăn gì thì phải giải quyết ngay, không để xảy ra tình trạng ùn tắc phương tiện tham gia giao thông và thực tế là tình trạng này không có", ông Võ Trọng Hải cho biết.

Liên quan đến việc kiểm tra các phương tiện hàng hóa đến địa bàn, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết thêm, thời gian qua không có hiện tượng ùn ứ do lượng xe hàng ít.

"Việc ùn ứ phương tiện hàng hóa chủ yếu ở các thành phố công nghiệp, còn ở Hà Tĩnh không có, còn ở chốt chủ yếu kiểm soát người từ vùng dịch", lãnh đạo Phòng CSGT Hà Tĩnh nói.

Trước đó, trong văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ngày 20/8 nêu rõ: Từ 0h ngày 21/8, các chốt kiểm soát liên ngành phía Nam của tỉnh không cho phép người dân từ miền Nam tự về đi qua địa bàn tỉnh bằng xe máy cá nhân. Yêu cầu phải đi bằng phương tiện trung chuyển do tỉnh bố trí.

Người và phương tiện ngoại tỉnh vào địa bàn (trừ những người đi qua không lưu trú) phải có giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm PCR âm tính tối đa 48h.

Văn bản này cũng nêu rõ, tỉnh này cho phép phương tiện ra, vào địa bàn trên quốc lộ 1, quốc lộ 8A, đường Hồ Chí Minh. Với các tuyến đường còn lại, Sở GTVT Hà Tĩnh được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan bố trí lập chốt kiểm soát.

Tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố chỉ đạo các xã thiết lập các chốt để kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn theo phương châm bảo vệ vùng xanh "xã bảo vệ xã, huyện bảo vệ huyện, tỉnh bảo vệ tỉnh"; kiểm soát chặt chẽ người đi, đến thực hiện khai báo y tế.

Lực lượng y tế khi phát hiện mọi trường hợp ho, sốt thì phải thực hiện ngay việc xét nghiệm bằng test nhanh Covid-19 ngay tại trạm y tế phường, xã.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 411 ca mắc Covid-19. Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là thị xã Hồng Lĩnh, thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) xã Tùng Lộc (huyện Can Lộc).