1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Xuống lòng đất, ngủ gầm cầu trốn nắng

(Dân trí) - Xuống hầm đường bộ để nghỉ trưa, nằm trên thảm cỏ dưới gầm cầu vượt... là những cách mà nhiều người sử dụng để chống lại thời tiết nắng nóng gay gắt ở Hà Nội mấy ngày nay.


Hàng người đi xe máy nép vào phần đường có bóng râm để tránh nắng trên trục đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển. Hai ngày nay Hà Nội nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ C.

Hàng người đi xe máy nép vào phần đường có bóng râm để tránh nắng trên trục đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển. Hai ngày nay Hà Nội nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ C.


Hầm đường bộ trên một trục đường lớn ở quận Thanh Xuân trở thành điểm nghỉ trưa lý tưởng cho những người bán hàng rong.

Hầm đường bộ trên một trục đường lớn ở quận Thanh Xuân trở thành điểm nghỉ trưa lý tưởng cho những người bán hàng rong.


Vào buổi trưa, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40 độ C, những địa điểm như thế này thực sự là nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho những người bán hàng rong.

Vào buổi trưa, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40 độ C, những địa điểm như thế này thực sự là nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho những người bán hàng rong.


Một số người chọn cách kê ghế nghỉ ngơi dưới gầm cầu đường trên cao (Ảnh chụp trên đường vành đai 3).

Một số người chọn cách kê ghế nghỉ ngơi dưới gầm cầu đường trên cao (Ảnh chụp trên đường vành đai 3).


Sở dĩ gầm cầu trở thành nơi mát mẻ vì vừa thoáng gió, vừa có cầu che nắng bên trên và thảm cỏ xanh mát phía dưới.

Sở dĩ gầm cầu trở thành nơi mát mẻ vì vừa thoáng gió, vừa có cầu che nắng bên trên và thảm cỏ xanh mát phía dưới.


Người dân lao động chọn thảm cỏ dưới cầu vượt đường trên cao làm chỗ ngả lưng buổi trưa.

Người dân lao động chọn thảm cỏ dưới cầu vượt đường trên cao làm chỗ ngả lưng buổi trưa.


Người này còn dùng khẩu trang bịt mắt để có thể ngủ ngoài trời sáng.

Người này còn dùng khẩu trang bịt mắt để có thể ngủ ngoài trời sáng.


Có người còn chuẩn bị cả chiếu để ngủ trưa.

Có người còn chuẩn bị cả chiếu để ngủ trưa.


Ông Thành (80 tuổi, ở Thanh Xuân) giải nhiệt bằng khăn ướt trên đầu.

Ông Thành (80 tuổi, ở Thanh Xuân) giải nhiệt bằng khăn ướt trên đầu.


Cánh xe ôm, xe ba bánh cũng dựa vào bóng mát từ cầu đường trên cao để tránh nắng.

Cánh xe ôm, xe ba bánh cũng dựa vào bóng mát từ cầu đường trên cao để tránh nắng.


Không gian mát mẻ dưới gầm cầu đường trên cao.

Không gian mát mẻ dưới gầm cầu đường trên cao.


Trên đường, đối tượng dễ bị tác động bởi thời tiết nắng nóng nhất là trẻ nhỏ.

Trên đường, đối tượng dễ bị tác động bởi thời tiết nắng nóng nhất là trẻ nhỏ.


Cường độ nắng nóng ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ có xu hướng gia tăng trong những ngày tới và có thể kéo dài đến khoảng ngày 3/6.

Cường độ nắng nóng ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ có xu hướng gia tăng trong những ngày tới và có thể kéo dài đến khoảng ngày 3/6.

Xuân Ngọc