Hà Nội: Xe khách lật trên cao tốc, 2 người chết, 9 người bị thương

(Dân trí) - Một chiếc xe khách đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bất ngờ bị lật nghiêng vào sáng nay (6/9), tại địa phận huyện Thường Tín (Hà Nội), khiến ít nhất 2 người chết và nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV cung cấp).
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV cung cấp).

Trao đổi nhanh với PV Dân trí, đại diện lãnh đạo đơn vị quản lý tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h15 sáng nay (6/9), tại km205 tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đoạn qua địa phận xã Đỗ Xá, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Thời điểm đó, một chiếc xe khách mang BKS 35N-9116 đang lưu thông theo hướng Hà Nam - Hà Nội, đến đoạn đường trên đã bất ngờ bị lật nghiêng.

“Vụ tai nạn làm 2 người chết, một số người bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã xuống hiện trường phối hợp với Cục CSGT, Công an huyện Thường Tín cùng xử lý. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa chiếc xe khách gặp nạn vào lề đường để đảm bảo cho các phương tiện khác lưu thông” – vị này cho biết.

Cũng theo lãnh đạo quản lý tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, hiện lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trao đổi thêm với PV Dân trí, Thượng tá Trần Minh Thu - Đội trưởng Đội 7, Cục CSGT - cho biết, vụ tai nạn trên làm 2 người chết, 9 người bị thương. Số người bị thương đã được đưa tới Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Chiếc xe khách gặp nạn đã được di chuyển vào lề đường để chờ xe cẩu đến đưa khỏi hiện trường.

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Dương Đức Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp BV Bạch Mai - cho biết có tới 10 người là nạn nhân của vụ tai nạn được đưa vào viện chứ không phải 9 người, trong đó có 9 người lớn và 1 trẻ em.

Hiện tình trạng ban đầu cả 10 bệnh nhân không có trường hợp nào nguy kịch, không có trường hợp nào phải can thiệp phẫu thuật.

Trường hợp mẹ và cháu bé 4 tuổi, mẹ có vết rách ở đầu đã được khâu, cháu bé bị xây xát chân tay. Các bệnh nhân đang được tiến hành chiếu chụp xác định tổn thương.

Bác sĩ Hùng cho biết thêm, các chấn thương thường gặp trong các tai nạn này là đa chấn thương, chấn thương đầu, tay, chân. Vì thế, để đánh giá chính xác các tổn thương của bệnh nhân phải đợi các kết quả chiếu chụp. Hiện nay cơ bản các bệnh nhân đều ổn định, không có tổn thương nặng và nhiều khả năng cả 10 bệnh nhân sẽ được xuất viện trong chiều nay.

Nguyễn Dương - Hồng Hải