1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội tiếp tục mở cửa xả nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch

(Dân trí) - Do mưa lớn tiếp tục diễn ra trên địa bàn, từ 16h chiều nay, Công ty Thoát nước Hà Nội tiếp tục mở cửa điều tiết nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch.

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, mưa lớn kéo dài sau bão, các ao hồ trên địa bàn TP Hà Nội đều có mực nước cao hơn quy định. Trong khi đó mực nước ở các sông ngòi trên địa bàn TP đang được tiêu thoát tốt. Chính vì vậy, Công ty Thoát nước Hà Nội mở cửa xả các ao hồ để đưa mực nước về mức bình thường.

Theo tính toán của Công ty Thoát nước Hà Nội, mực nước hồ Tây vào trưa nay cao hơn quy định gần 30cm (5,87 m). Trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục mưa lớn, cùng với việc mực nước ở các con sông đang giảm xuống, nên từ 16h chiều nay, Công ty Thoát nước Hà Nội quyết định mở cửa xả nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch.

Hà Nội tiếp tục mở cửa xả nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch - 1

Trưa ngày 3/8, toàn bộ hệ thống làm sạch sông Tô Lịch bằng Công nghệ Nhật Bản chìm sâu dưới nước.

“Mực nước sông Tô Lịch chiều nay cao khoảng 4,3m (cao hơn bình thường 1m). Còn việc điều tiết nước hồ Tây của chúng tôi là thực hiện theo điều kiện thiên tai. Mức độ mở cửa xả khoảng 20%, do vậy nước sẽ chảy từ từ ra sông Tô Lịch”, đại diện Công ty Thoát nước cho hay.

Trong những ngày mưa lớn sau bão, mực nước trên sông Tô Lịch có thời điểm cao hơn 5m, làm cả khu vực thí điểm làm sạch sông theo công nghệ Nhật Bản bị chìm sâu trong nước. Chuyên gia Nhật Bản khẳng định các thiết bị làm sạch sông Tô Lịch không ảnh hưởng gì dù chìm nghỉm dưới nước.

Tính từ thời điểm sông Tô Lịch được làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản (tháng 5/2019), đây là đợt mở cửa xả nước từ hồ Tây ra sông lần thứ 3 của Công ty Thoát nước.

Đợt xả nước hồ Tây lần thứ hai từ trưa ngày 31/7 đến 6h sáng ngày 3/8. Việc mở cửa xả nước lần thứ 2 để ứng phó với cơn bão số 3 gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn TP Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc.

Trước đó, sáng 9/7, Công ty Thoát nước Hà Nội mở cửa xả hơn 1 triệu mét khối nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch. Việc xả nước trên được cho là làm trôi kết quả thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản của Công ty Cổ phần cải thiện môi trường Nhật Việt.

Quang Phong