1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội tiếp tục “đàm phán” bỏ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo cho Sở Xây dựng làm việc với Bộ Giao thông vận tải di dời hoặc dỡ bỏ trạm thu phí trên tuyến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài; đồng thời triển khai các công việc phục vụ Đại lễ 1.000 năm.

Hà Nội tiếp tục “đàm phán” bỏ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài - 1
Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài sẽ được thiết kế thành cổng chào. (Ảnh: Châu Như Quỳnh)

Trước đó, khi cầu Thăng Long đã được sửa chữa xong, trạm thu phí Vĩnh Thanh hoạt động trở lại, hàng loạt xe con, xe tải, xe container đã đỗ xe tại trạm để phản đối, gây nên cảnh hỗn loạn, ùn tắc giao thông ở đây. Ngay sau đó, Bộ Trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã có văn bản bác bỏ đề xuất dỡ bỏ trạm thu phí phụ Bắc Thăng Long - Nội Bài của Hà Nội, đồng thời kết luận chính thức sẽ tiếp tục duy trì hoạt động thu phí của trạm phụ Bắc Thăng Long - Nội Bài nhằm chống thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đề xuất với Bộ GTVT phương án dỡ bỏ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài để “thiết kế” thành cổng chào mừng Đại lễ 1.000 năm.

TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và tư vấn thiết kế thực hiện việc thiết kế, tổ chức phân kỳ đầu tư dự án chỉnh trang tuyến từ Sân bay Nội Bài đến đường Phạm Văn Đồng, trước mắt triển khai ngay các công việc phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tiến Nguyên