Hà Nội: Thu nhập bình quân đầu người gần 150 triệu đồng năm 2020

(Dân trí) - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, bình quân thu nhập người dân Thủ đô năm 2015 hơn 70 triệu đồng, tăng 1,8 lần so với năm 2010. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020 đưa con số này lên gần 150 triệu đồng/người.

Sáng ngày 1/11, ông Nguyễn Thế Thảo - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trình bày Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XV, trình Đại Hội lần thứ XVI Đảng Bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo cho thấy, 5 năm qua (từ 2011-2015), kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển và đạt được tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 5 năm ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Quy mô GRDP năm 2015 đạt khoảng 27,6 tỷ đô la, bình quân thu nhập đầu người hơn 70 triệu đồng, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010.


Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đọc báo cáo tại Đại hội

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đọc báo cáo tại Đại hội

Các ngành kinh tế phục hồi và tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 54%, công nghiệp - xây dựng chiếm 41,5% và nông nghiệp 4,5%.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 5 năm đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng, đạt kế hoạch và tăng gấp gần 2 lần giai đoạn 2006-2010. Đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút được 1.080 dự án, với tổng số vốn đăng ký gần 3 tỷ đô la. Thực hiện xã hội hóa đầu tư đạt kết quả tích cực, nhất là lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế.

Trong 5 năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 714,5 ngàn tỷ đồng, tỷ lệ tăng bình quân khoảng 7,1%/năm. Chi ngân sách địa phương gần 273 ngàn tỷ đồng, tỷ lệ tăng bình quân khoảng 7,7%/năm, bảo đảm cân đối chi thường xuyên và ưu tiên tập trung cho đầu tư phát triển.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020, đạt thu nhập bình quân đầu người gần 150 triệu đồng. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020, từ 8,5 đến 9%, trong đó dịch vụ 7,8-8,3%, công nghiệp - xây dựng 10-10,5%, nông nghiệp 3,5-4%.


Phiên khai mạc Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Phiên khai mạc Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Thời gian tới, Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn với cơ cấu lại kinh tế Thủ đô bảo đảm mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Trong lĩnh vực dịch vụ tập trung phát triển mạnh các phân ngành, lĩnh vực Thủ đô có thế mạnh, nhất là các dịch vụ trình độ cao, chất lượng cao. Với công nghiệp - xây dựng, Hà Nội tập trụng phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, ứng dụng công nghệ cao. Hà Nội sẽ phát triển nông nghiệp chuyên sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Hà Nội sẽ thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác sắp xếp, cổ phần hóa, tiến hành thoái vốn theo kế hoạch, sắp xếp lại các đơn vị thành viên…

Quang Phong