Hà Nội: Thi công đường cao hơn nền nhà dân 1m khiến nhiều gia đình khốn khổ
(Dân trí) - Đường Ngô Quyền (phường Hà Đông, Hà Nội) đoạn từ số nhà 226 đến 298 đang trong quá trình thi công hạ tầng kỹ thuật cao hơn nền nhà dân 1m đã khiến nhiều hộ khốn khổ, chật vật trong sinh hoạt.

Nhiều người dân sống dọc đường Ngô Quyền (tổ dân phố 5, phường La Khê (cũ), nay là phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, từ tháng 1/2024, dự án cải tạo đoạn đường Ngô Quyền từ số nhà 226 đến 298 (bờ phải kênh La Khê) thuộc dự án đầu tư Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) đã thi công các hạng mục như: Hệ thống cống thoát nước mặt, nước thải sinh hoạt, hào kỹ thuật,...
Tuy nhiên, cao độ mặt đường và hạ tầng kỹ thuật mới cao hơn nền đường cũ và nền nhà dân từ 0,4m đến hơn 1m, khiến nước không thể tiêu thoát, nhiều gia đình bị chia cắt lối đi, phải làm "cầu vượt" để đi.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong ngày 3/7, đường Ngô Quyền từ số nhà 226 đến 298 chằng chịt ổ gà, lầy lội khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Thực tế, người dân phản ánh đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra tại đoạn đường này.

Không chỉ mặt đường lầy lội, dọc bên đường còn la liệt các vật liệu, hố kỹ thuật phục vụ cho việc thi công.

Do đường xấu, nhiều người đi xe đạp phải xuống dắt xe để đảm bảo an toàn. Theo quan sát của phóng viên, nhiều ổ gà sâu 20-30cm nhưng bị ngập nước nên khó phát hiện, nếu xe máy, xe đạp đi trúng những ổ gà này sẽ rất nguy hiểm.

Không chỉ xe máy, ô tô cũng phải "lạng lách" để tránh những ổ gà.
Là người thường xuyên lưu thông qua đường Ngô Quyền, anh Phan Công Nam (tài xế taxi) bức xúc cho biết, do đường xấu nên vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc.
"Ô tô gầm cao đi qua còn đỡ, còn xe 4 chỗ đi qua rất khổ sở, tôi phải căn từng ổ gà để tránh bị sập gầm", anh Công Nam nói.

Các phương tiện chật vật di chuyển qua quãng đường đang thi công.
"Ngày mưa thì lầy lội còn trời nắng bụi bay mù mịt, người dân chúng tôi vô cùng khổ sở, chỉ mong đoạn đường xong sớm ngày nào tốt ngày đó", bà Đàm Thị Nhàn sống tại số 268 đường Ngô Quyền chia sẻ.

Theo quan sát của phóng viên, đường Ngô Quyền đoạn trước số nhà 298 hiện thấp hơn đoạn đã hoàn thiện khoảng 40cm.
Hàng chục người dân cho rằng, việc hoàn thiện tuyến đường là vô cùng cần thiết nhưng cần phải phù hợp với hiện trạng, không thể để nền đường mới cao hơn nền nhà dân 80cm-1m.
“Theo tôi được biết, mặt đường mới có đoạn sẽ cao hơn mặt đường cũ trên 1m nên nếu dự án thi công theo thiết kế này thì mặt đường mới và hạ tầng kỹ thuật cũng sẽ cao hơn rất nhiều so với cao độ nền nhà, các ngõ vào nhà và hệ thống thoát nước và điều này là vô cùng bất cập", ông Vũ Trường Giang sống tại số 234 đường Ngô Quyền chia sẻ.

Tại đầu các ngõ 26, 28, 30, cống và nền đường mới cao hơn nền ngõ, nền nhà từ 60cm đến 1m nên các hộ dân phải làm “cầu vượt” mới có thể đi qua và điều này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Đặc biệt, miệng cống kỹ thuật ở trước ngõ 28 đang cao hơn nền đường cũ khoảng 1m khiến việc di chuyển của người dân trong ngõ gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Vũ Trường Giang (sống tại số 234 đường Ngô Quyền) đánh giá, việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường Ngô Quyền để sớm hoàn thiện tuyến đường là điều cần thiết, người dân rất mong chờ.
Song, nếu triển khai theo đúng thiết kế như hiện nay chắc chắn sẽ khiến các hộ dân rất khổ, nhiều gia đình thậm chí phải đập đi xây lại.
"Đoạn đường này cả trong ngõ và mặt đường có gần 100 hộ sinh sống nếu cứ làm đường như hiện nay, tất cả các hộ đều bị ảnh hưởng bởi đường thoát nước sinh hoạt đang sử dụng thấp hơn đường thoát nước mới 60-70cm. Ngoài ra, các gia đình cũng phải tôn nền nhà để cho bằng mặt đường", ông Giang bức xúc nói.


Cống thoát nước cao hơn sân nhà 60-70cm nên gia đình bà Đàm Thị Nhàn (sống tại số 268 đường Ngô Quyền) phải làm "cầu vượt" để vào nhà. Những ngày mưa, bà Nhàn gặp rất nhiều khó khăn trong việc dắt xe máy qua "cầu vượt".

Là một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng nhất, bà Nguyễn Thị Huệ (55 tuổi, sống tại số 264 Ngô Quyền) cho biết, hệ thống cống thoát nước mặt của tuyến đường đang cao hơn nền nhà bà khoảng 1m.
"Nếu đoạn đường trước nhà cứ thi công như hiện tại, gia đình tôi phải phá nhà đi xây lại vì không thể thoát được nước sinh hoạt. Gia đình tôi hoàn cảnh rất khó khăn nên kính mong các ban ngành cần xem xét thấu đáo, đưa ra phương án thi công cụ thể để người dân đỡ khổ", bà Huệ chia sẻ.

Tại căn nhà số 264 được đơn vị thi công thông báo mặt đường mới cao hơn sân nhà khoảng 90cm khiến chủ nhà vô cùng bức xúc, và thấy nhiều điểm bất hợp lý.
"Về mặt khách quan, đoạn đường đang thi công đang thấp hơn các khu vực khác nhưng khi thi công phải đánh giá, xem xét một cách tổng thể, giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân. Do đó, tôi cho rằng, các đơn vị thi công cần phải tính toán thật kỹ lưỡng, phù hợp với thực tế", chủ nhà 264 đường Ngô Quyền nói.
Trước phản ánh của người dân, UBND phường La Khê (cũ) đã có văn bản gửi Ban Quản lý duy tu các công trình nông nghiệp và môi trường Hà Nội (chủ đầu tư), yêu cầu kiểm tra lại hiện trạng, hồ sơ thiết kế và đưa ra phương án bảo đảm an toàn, không ảnh hưởng đến tiêu thoát nước, sinh hoạt của người dân.
Đầu tháng 6, Ban đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học Thủy lợi (đơn vị thiết kế) rà soát lại toàn bộ cốt đường, hệ thống thoát nước và hố ga để làm rõ cơ sở pháp lý lựa chọn cao độ hiện tại.
Ngày 27/6, công ty tư vấn cho biết, hiện trạng vị trí đoạn đường Ngô Quyền (bờ phải kênh) dài khoảng 700m có cao độ mặt đường hiện trạng khoảng từ +5m đến +5,3m, cao độ nền nhà dân hiện trạng từ +5,3m đến +5,6m.
Khi thiết kế, đơn vị tư vấn thiết kế đã căn cứ hiện trạng và các quy hoạch liên quan để chọn cao độ hoàn thiện mặt đường +6,1m đến +6,2m, phù hợp để bảo đảm yếu tố kỹ thuật tuyến đường cũng như mỹ quan đô thị, tuân thủ theo quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đô thị đã được TP Hà Nội phê duyệt.
Tuy nhiên, người dân cho rằng cách giải thích này chưa thỏa đáng và chưa đặt lợi ích người dân lên hàng đầu. Việc giữ nguyên thiết kế sẽ khiến nhiều hộ phải nâng nền, làm lại hệ thống thoát nước, thậm chí phải đập nhà cũ để xây lại với chi phí lớn, vượt quá khả năng tài chính của nhiều nhà.