1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Thanh niên 18 tuổi say rượu lái ô tô gây tai nạn liên hoàn

Trần Thanh

(Dân trí) - Nhà chức trách cho biết, nam thanh niên 18 tuổi có biểu hiện say rượu, mượn ô tô của người khác để điều khiển đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn làm 4 người thương vong.

Hình ảnh chiếc xe ô tô phóng bạt mạng gây tai nạn liên hoàn (Video: Hồng Quang).

Sáng ngày 12/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Xuân Trường - Phó Chủ tịch phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong và 3 người khác bị thương.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, phía chính quyền cùng Công an phường Sơn Lộc đã có mặt để bảo vệ, phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc", ông Trường thông tin.

Hà Nội: Thanh niên 18 tuổi say rượu lái ô tô gây tai nạn liên hoàn - 1

Chiếc xe nát bét đầu sau khi gây tai nạn liên hoàn. (Ảnh: Việt Tốc Độ).

Cũng theo ông Trường, qua báo cáo của Công an phường Sơn Lộc, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 11/10, tại khu vực ngã 3 Cầu Trì, đoạn đường qua địa bàn phường Sơn Lộc (thị xã Sơn Tây).

Thời điểm này, Nguyễn Quang H. (SN 2002, trú tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô Mazda CX5 màu trắng, biển số 30E-885xx, lao nhanh trên đường, không làm chủ được tốc độ đã đâm liên hoàn vào khoảng 2 xe ô tô đang đỗ dưới lòng đường, 2 xe máy, 1 xe đạp điện và 1 người đi bộ trên vỉa hè.

Hà Nội: Thanh niên 18 tuổi say rượu lái ô tô gây tai nạn liên hoàn - 2
Hà Nội: Thanh niên 18 tuổi say rượu lái ô tô gây tai nạn liên hoàn - 3
Hà Nội: Thanh niên 18 tuổi say rượu lái ô tô gây tai nạn liên hoàn - 4

Nhiều chiếc xe bị "vạ lây" (Ảnh: Việt Tốc Độ).

Cú đâm cực mạnh đã khiến cho 1 người đi bộ tử vong tại chỗ, 2 người đi xe máy và 1 cháu nhỏ đi xe đạp điện bị thương.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe Mazda CX5 bị biến dạng hoàn toàn, 2 chiếc xe ô tô bị va chạm cũng hư hỏng.

Hà Nội: Thanh niên 18 tuổi say rượu lái ô tô gây tai nạn liên hoàn - 5

Nam thanh niên điều khiển chiếc xe ô tô gây tai nạn liên hoàn có nổng độ cồn cao. (Ảnh: Việt Tốc Độ).

"Tại cơ quan công an, tài xế H. khai nhận đã mượn xe ô tô của anh rể mình. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã đưa tài xế này đi kiểm tra nồng độ cồn và cho kết quả tài xế có sử dụng bia rượu với nồng độ cồn cao trong người", ông Hà Xuân Trường - Phó Chủ tịch phường Sơn Lộc nói thêm.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.