1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Tấp nập “hồi xuân” cho những cây đào

(Dân trí) - Làng đào nổi tiếng Nhật Tân tưởng chỉ sôi nổi, nhộn nhịp vào những ngày giáp tết. Nhưng sau tết, khi hàng nghìn gốc đào cho thuê quay trở lại vườn, cả làng Nhật Tân lại tấp nập bước vào công cuộc “hồi xuân” cho những cây đào.


Sau một thời gian đi “du xuân”, các gốc đào đẹp lại quay trở về với những chủ vườn đào Nhật Tân. Khi lên đường, những cánh hoa đào khoe sắc thắm, rạng ngời, đầy sức sống; Lúc trở về cành khô, hoa tàn... Để “hồi xuân” cho những cây đào, chuẩn bị cho mùa tết sau, đòi hỏi người trồng đào phải bỏ rất nhiều công chăm chút với nhiều công đoạn như cắt tỉa, khôi phục bộ rễ, cải tạo lại đất…

Năm nay, đời sống kinh tế khó khăn nên giá bán cũng như cho thuê đào có giảm sút. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người Nhật Tân “quay lưng” với cây đào. Ngay sau tết họ lại hối hả chăm đào, lại tràn trề hi vọng vào mùa xuân năm tới, nụ cười lại rạng ngời cùng những nụ đào...

Nguyễn Hùng - Nguyễn Dương