Hà Nội tăng cường xử lý học sinh vi phạm giao thông trước năm học

(Dân trí) - Các tổ công tác Cảnh sát giao thông Hà Nội chốt trực ở những nút giao thông gần trường học, xử lý các trường hợp học sinh, phụ huynh chở con đi học vi phạm giao thông.

Theo đó, các trường hợp học sinh vi phạm, CSGT sẽ ghi thông tin vào sổ để phối hợp với nhà trường tuyên truyền...

Những ngày trước thềm năm học mới, tình trạng học sinh vi phạm giao thông có chiều hướng gia tăng.
Những ngày trước thềm năm học mới, tình trạng học sinh vi phạm giao thông có chiều hướng gia tăng.
Phần nhiều học sinh vi phạm điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm.
Phần nhiều học sinh vi phạm điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm.
Nhiều phụ huynh quên cả mũ của mình và của con.
Nhiều phụ huynh "quên" cả mũ của mình và của con.
Lực lượng CSGT Hà Nội tăng cường xử lý nhằm chấn chỉnh việc chấp hành luật giao thông trong học sinh.
Lực lượng CSGT Hà Nội tăng cường xử lý nhằm chấn chỉnh việc chấp hành luật giao thông trong học sinh.
Theo quy định, tất cả các trường hợp điều khiển xe máy điện, xe đạp điện đều phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Theo quy định, tất cả các trường hợp điều khiển xe máy điện, xe đạp điện đều phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Với việc đưa con đi học từ sáng sớm, nhiều phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho cả mình và con vì nghĩ rằng lực lượng CSGT chưa làm nhiệm vụ.
Với việc đưa con đi học từ sáng sớm, nhiều phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho cả mình và con vì nghĩ rằng lực lượng CSGT chưa làm nhiệm vụ.
Một trường hợp chở 2 học sinh không đội mũ bảo hiểm.
Một trường hợp chở 2 học sinh không đội mũ bảo hiểm.
Tình trạng phụ huynh chở con cái vi phạm giao thông vào sáng sớm khá phổ biến.
Tình trạng phụ huynh chở con cái vi phạm giao thông vào sáng sớm khá phổ biến.
Nhiều trường hợp quay đầu bỏ chạy khi thấy bóng CSGT.
Nhiều trường hợp quay đầu bỏ chạy khi thấy bóng CSGT.
Chốt trực tại các nút giao thông gần trường học, lực lượng CSGT bắt không xuể số học sinh vi phạm.
Chốt trực tại các nút giao thông gần trường học, lực lượng CSGT "bắt không xuể" số học sinh vi phạm.
Đối với các trường hợp đủ tuổi để điều khiển các phương tiện tham gia giao thông, CSGT kiên quyết xử lý.
Đối với các trường hợp đủ tuổi để điều khiển các phương tiện tham gia giao thông, CSGT kiên quyết xử lý.
Ngoài việc xử phạt hành chính, các tổ công tác sẽ ghi lại thông tin về học sinh cũng như phương tiện để thông báo tới gia đình và nhà trường, phối hợp tuyên truyền, giáo dục.
Ngoài việc xử phạt hành chính, các tổ công tác sẽ ghi lại thông tin về học sinh cũng như phương tiện để thông báo tới gia đình và nhà trường, phối hợp tuyên truyền, giáo dục.

Tiến Nguyên