Hà Nội tạm phong tỏa một tòa chung cư ở Times City do có 4 ca dương tính

Văn Yên

(Dân trí) - Lực lượng chức năng đã tạm phong tỏa tòa T1, khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) sau khi xác định 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 sinh sống tại đây.

Hà Nội tạm phong tỏa một tòa chung cư ở Times City do có 4 ca dương tính - 1

Lực lượng chức năng dựng rào cách ly y tế tại tòa T1 (Ảnh: Bảo Nam).

Ngày 4/9, lực lượng chức năng ra quyết định tạm phong tỏa tòa T1, khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội), sau khi xuất hiện 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 sinh sống tại tầng 27 của tòa T1.

Ngay trong đêm 4/9, lực lượng chức năng dựng rào chắn khu vực lối vào tòa T1, nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các cư dân sinh sống tại đây. Chính quyền phường Vĩnh Tuy yêu cầu toàn bộ người dân không ra khỏi khu vực tòa nhà, kể từ 22h30 ngày 4/9 đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, phường Vĩnh Tuy cũng yêu cầu người dân cần khai báo lịch trình di chuyển từ ngày 2/9 đến nay, chuyển Ban quản lý tòa nhà tổng hợp. Người dân được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Nếu có biểu hiện bệnh (sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở), cần liên hệ với Ban quản lý tòa nhà.

Hà Nội tạm phong tỏa một tòa chung cư ở Times City do có 4 ca dương tính - 2

Lực lượng chức năng dựng rào chắn trước sảnh tòa T1 (Ảnh: Bảo Nam).

Phường Vĩnh Tuy đề nghị, hàng hóa do các gia đình mua trực tuyến sẽ được chuyển đến Ban quản lý tòa nhà. Từ đây, Ban quản lý khu đô thị liên hệ với từng căn hộ để lấy. Ngoài ra, các gia đình để rác thải vào túi nylon, xịt khử khuẩn để trước cửa vào thời gian cố định trong ngày.

Được biết, khu đô thị Times City rộng 36 ha, có 23 tòa nhà và 10 căn nhà thấp tầng. Tòa T1 cao 27 tầng với 450 căn hộ.