1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội sẵn sàng công khai tài sản của cán bộ

“Việc kê khai tài sản, Hà Nội làm rất nghiêm túc, còn việc công khai hay không thì do quy định chung. Nếu cấp trên bảo công khai, Hà Nội sẽ công khai ngay” - Phó Bí thư thường trực Thành ủy HN Phùng Hữu Phú nói.

Một trong những vấn đề được dư luận và các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XIV quan tâm là nạn tham nhũng, lãng phí trên địa bàn thành phố ngày một nghiêm trọng. Bên lề Đại hội, ông Phùng Hữu Phú, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề này.

 

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thành phố khóa XIII  thừa nhận việc chống tham nhũng, lãng phí còn hạn chế, không khám phá được những vụ tham nhũng lớn. Phải chăng cán bộ của Hà Nội thực sự trong sạch, hay Hà Nội còn né tránh, thiếu kiên quyết trong việc này?

 

Công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí của Hà Nội rất được coi trọng. Nhưng đến giờ này, sau rất nhiều năm, Hà Nội chưa phát hiện được những vụ tham nhũng lớn, những vụ đổ bể kinh tế gây chấn động. Nhiều người không tin nhưng đó là sự thật, là một thực tế của Hà Nội.

 

Phải chăng Hà Nội quá trong sạch? Lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội đã xem xét và thấy: Hà Nội gần Trung ương (TW), gần các cơ quan giám sát của TW cho nên, tham nhũng không dám trắng trợn như nơi khác.

 

Thưa ông, ai cũng biết chỉ những người có chức quyền (và họ thường là đảng viên) mới có điều kiện tham nhũng, thời gian tới Thành ủy có chỉ đạo và giải pháp nào ngăn ngừa cán bộ, đảng viên tham nhũng?

 

Có ba vấn đề mà Hà Nội rất quan tâm. Trước hết, là bịt cho được những rò rỉ trong cơ chế, chính sách, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm như: Quản lý đất đai, đầu tư, sử dụng tài chính, đề bạt, luân chuyển cán bộ.

 

Thứ hai, tăng cường thực hiện cơ chế giám sát của nhân dân. Vừa rồi, Hà Nội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của nhân dân đối với cán bộ chủ chốt tại cơ sở rất hiệu quả. Nếu công việc này được làm thường xuyên, làm ở tất cả các cấp, sẽ là giải pháp tích cực chống tham nhũng.

 

Thứ ba, Hà Nội đang tính và cố gắng làm là khơi dậy không khí thật sự dân chủ trong Đảng, làm sao có cơ chế để đảng viên nói thật, nói hết. Nếu ba giải pháp này làm tốt thì đây là cơ sở để ngăn chặn cơ bản tham nhũng, lãng phí.

 

Một trong những giải pháp để chống tham nhũng là kê khai và công khai tài sản của cán bộ,  quan chức. Hà Nội có đi đầu trong việc này không thưa ông?

 

Việc kê khai tài sản Hà Nội làm rất nghiêm túc, còn việc công khai hay không thì do quy định chung. Nếu cấp trên bảo công khai, Hà Nội sẽ công khai ngay. Tất cả đảng viên qua các cuộc bầu cử từ đảng bộ cơ sở, bầu cử HĐND đều phải kê khai tài sản.

 

Dư luận cho rằng, các đối tượng tham nhũng lớn tại Hà Nội rất tinh vi và có quan hệ chặt chẽ với các cơ quan công quyền, vì thế rất khó xử lý. Ông nghĩ sao?

 

Đó chỉ là một mặt. Theo tôi, tham nhũng của Hà Nội thường lặt vặt. Hà Nội không có tham nhũng lớn.

 

Xin cảm ơn ông!

 

Theo Phùng Tuấn
Tiền Phong