Hà Nội: Phát hiện hàng chục tấn bánh kẹo, mỹ phẩm…nghi hàng lậu

(Dân trí) - Lực lượng chức năng đang làm rõ thông tin về 1 kho chứa hàng chục tấn hàng hóa là mỹ phẩm, bánh kẹo, thực phẩm chức năng…nghi là hàng lậu. Vì tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến lô sản phẩm này.

Chiều nay (2/12), trao đổi với PV Dân trí, Tiến sỹ, Dược sỹ Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: Đội Quản lý Thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) vừa phối hợp với lực lượng 389 (Ban chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả), lực lượng đặc nhiệm 113 của Bộ Công an và lực lượng của Bộ Y tế phát hiện 1 kho hàng (ở địa chỉ 6B, Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội) chứa hàng chục tấn bánh kẹo, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và 1 số sản phẩm gia dụng nghi là hàng giả, hàng buôn lậu. Bởi, thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, chủ kho hàng chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô sản phẩm nói trên.

Hà Nội: Phát hiện hàng chục tấn bánh kẹo, mỹ phẩm…nghi hàng lậu

 

Phần lớn không có dán nhãn phụ bằng tiếng Việt
Phần lớn không có dán nhãn phụ bằng tiếng Việt

 

Kho chứa hàng chục tấn hàng nghi là hàng lậu...
Kho chứa hàng chục tấn hàng nghi là hàng lậu...

 

Lực lượng chức năng đang kiểm tra kho hàng
Lực lượng chức năng đang kiểm tra kho hàng

 

Nhiều mặt hàng mỹ phẩm cũng chưa rõ nguồn gốc
Nhiều mặt hàng mỹ phẩm cũng chưa rõ nguồn gốc

“Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, chủ kho hàng chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô sản phẩm đó. Ngoài ra, theo quan sát bên ngoài các hộp hàng toàn ghi tiếng nước ngoài mà không có dán nhãn phụ bằng tiếng Việt. Nếu sản phẩm đã được công bố ra thị trường thì phải có dán nhãn bằng tiếng Việt theo qui định của pháp luật. Trước mắt chưa có kết luận cuối cùng về lô hàng này, lực lượng chức năng vẫn đang làm rõ. Nếu có sai phạm về thương mại thì xử lý theo qui định thương mại, sai phạm về y tế thì xử lý theo qui định của y tế. Nếu sai phạm với hình thức buôn lậu mà qui mô tăng nặng thì có thể khởi tố theo qui định của pháp luật” – ông Phong nói.

Thông tin từ đội QLTT số 4 cho biết thêm, thời điểm kiểm tra phát hiện ra lô hàng nói trên là vào 15h ngày 30/11/2015. Chủ kho hàng trên là của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thành Hoa (số 3, đường Nguyễn Vă Cừ, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội), giám đốc là bà Mai Thị Quỳnh Hoa.

Theo tìm hiểu, kho hàng trên được công ty Thành Hoa thuê của Công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp Đại Đồng từ ngày 1/11/2015-31/12/2015 làm chỗ chứa và phân phối sản phẩm đi tiêu thụ.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Dương

 

Hà Nội: Phát hiện hàng chục tấn bánh kẹo, mỹ phẩm…nghi hàng lậu - 5