1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội nói về lộ trình cho trẻ mầm non đến trường

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau khi thành phố tiêm vaccine cho trẻ em 5-11 tuổi, từ tình hình thực thế sẽ xem xét lên phương án cho trẻ mầm non đến trường.

Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hà Nội diễn ra chiều 11/2, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết, hiện tỷ lệ học sinh và giáo viên mắc Covid-19 chỉ chiếm 0,4% trên tổng số học sinh, giáo viên ở Hà Nội. Các trường hợp này chủ yếu bị lây nhiễm trong cộng đồng, không phải lây nhiễm tại các cơ sở giáo dục.

Hà Nội nói về lộ trình cho trẻ mầm non đến trường - 1

Sau khi Hà Nội tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi, từ tình hình thực thế, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét lên phương án cho trẻ mầm non đến trường, trình cấp có thẩm quyền xem xét (Ảnh minh họa).

Về lộ trình tiếp tục đưa học sinh quay lại trường, bà Hoa thông tin, Sở đã có văn bản báo cáo thành phố. Theo đó, nếu dịch diễn biến giảm, công tác phòng dịch đảm bảo thì từ 21/2, học sinh lớp 1 trở lên ở 12 quận nội thành sẽ đi học trực tiếp. Tiếp đó, sau khi Hà Nội triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, Sở sẽ đề xuất phương án cụ thể cho học sinh mầm non đi học.

Cũng tại phiên họp, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, số học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa được tiêm chủng chỉ chiếm hơn 2%. Sở đã khảo sát, trình phương án và UBND TP Hà Nội đã đồng ý với đề xuất cho phép học sinh, sinh viên ở các cơ sở này đi học từ ngày 14/2. Trong đó, học sinh, sinh viên từ 18 tuổi trở lên khi đã tiêm ít nhất 2 mũi vaccine sẽ được đến trường học trực tiếp.

Báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, tính từ 26/1 - 10/2, trung bình thành phố ghi nhận 2.835 ca/ngày, giảm nhẹ so với kỳ báo cáo trước. Trong tuần tiếp theo, thành phố có thể ghi nhận số mắc tăng cao vì sau kỷ nghỉ Tết. Hiện công tác phòng, chống dịch vẫn đang được các cơ quan liên quan tổ chức quyết liệt, tỷ lệ bệnh nhân nặng, tỷ lệ tử vong vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Hà Nội nói về lộ trình cho trẻ mầm non đến trường - 2

Quang cảnh buổi họp chiều 11/2 (Ảnh: Phú Khánh).

Càng mở cửa càng phải tập trung, không được lơ là

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết, theo thông báo cấp độ dịch mới nhất thì toàn thành phố có 536 xã, phường cấp độ 1 (vùng xanh), còn lại cấp độ 2 (vùng vàng) và không còn địa bàn nào có dịch ở cấp độ 3 (vùng cam). Từ đó, ông lưu ý, các phường phải căn cứ vào cấp độ dịch để cho phép mở lại các dịch vụ đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19...

Về việc đưa học sinh trở lại trường, ông Dũng cho biết, lãnh đạo UBND TP liên tục có chỉ đạo yêu cầu các quận, huyện, thị xã phải chuẩn bị kỹ càng, bài bản; phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của thành phố để đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, thành phố đã chuyển sang giai đoạn thích ứng với tình hình mới; cho mở cửa lại nhiều hoạt động dịch vụ, văn hóa thể thao, tiến tới mở cửa tất cả trường học… Vì vậy, khối lượng công việc đi kèm sẽ rất lớn, phải được đặt ra để đảm bảo an toàn Thủ đô và sức khỏe người dân.

Phó Bí thư Hà Nội lưu ý, trạng thái thích ứng hiện nay không có nghĩa dịch bệnh đã hết. Việc mở cửa sẽ có tâm lý xã hội chủ quan, lơ là trong người dân và cả hệ thống có chiều hướng gia tăng. "Càng mở cửa càng phải tập trung, không được lơ là" - ông Phong lưu ý.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Phong yêu cầu các địa phương, đơn vị cần thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phù hợp với tình hình thực tiễn để nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch.

"Các địa phương phải chuẩn bị tốt mọi mặt để học sinh của các quận trở lại trường học theo lộ trình. Trong đó, Sở GD&ĐT sớm tham mưu UBND thành phố về việc cho học sinh mầm non của các huyện trở lại trường. Riêng các địa phương phải chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ với các nhà trường để bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng khi trở lại trường học tập trung" - ông Phong nhấn mạnh.