1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Người bệnh nằm liệt giường tử vong trong đám cháy nhà

(Dân trí) - Ngọn lửa bốc lên tại một căn nhà 2 tầng ở ngõ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội), khiến một người đàn ông bị bệnh nằm liệt giường tử vong.

Vụ hỏa hoạn trên xảy ra vào khoảng 8h sáng nay 14/12, tại căn nhà 2 tầng của gia đình bà Nguyễn Thị Mai ở ngõ Văn Chương.

 

Sau vụ cháy, phần mái fibro xi măng bị sập xuống

Sau vụ cháy, phần mái fibro xi măng bị sập xuống
 
Anh Hải - một nhân chứng sống gần khu vực đó - cho biết, vào khoảng thời gian trên bỗng nghe tiếng mọi người hô hoán có cháy lớn bên nhà hàng xóm. Anh chạy ra thì thấy ngọn lửa bốc cao, khói nghi ngút trên tầng 2 của ngôi nhà 2 tầng; một lúc sau nghe thấy có tiếng nổ lớn.

 

“Khi đó người dân xung quanh đã mang xô chậu lấy nước chạy sang dập lửa nhưng không được. Sau đó mọi người đã gọi điện cho cứu hỏa”, anh Hải kể lại.

 

Sau ít phút, 2 xe cứu hỏa được điều tới hiện trường chữa cháy. Khoảng 20 phút sau đám cháy được dập tắt.

 

Một số nhân chứng khác cho biết thêm, lúc xảy ra cháy 2 vợ chồng bà Mai không có nhà. Bà Mai có 2 người con trai bị bệnh thường ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Lúc hỏa hoạn, người anh kịp đẩy cửa lao ra ngoài thoát thân, chỉ bị cháy sém một phần tóc; còn người em là anh Nguyễn Tùng D., SN 1979, bị bệnh nằm liệt giường, không thoát kịp nên đã tử vong.

 

Tại hiện trường, ngôi nhà hai tầng nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở ngõ Văn Chương, bên trên mái tầng 2 lợp bằng tấm fibro xi măng. Khi xảy ra cháy, toàn bộ vật dụng bị thiêu rụi, tấm fibro trên mái bị đổ sập.

 

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Nguyễn Dương