1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Mít tinh kỉ niệm 30/4 và 1/5

(Dân trí) - Sáng 28/4 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô đã diễn ra lễ kỉ niệm 34 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 123 năm ngày quốc tế lao động. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự buổi mít tinh.

Cùng đến dự buổi mít tinh có nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An… Về phía Hà Nội có ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trong bài phát biểu tại buổi mít tinh, ông Nguyễn Thế Thảo đã ôn lại lịch sử của Ngày Quốc tế lao động 1/5 và quá trình đấu tranh gian khổ, anh dũng của dân tộc ta để có được thắng lợi của ngày 30/4, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Hà Nội: Mít tinh kỉ niệm 30/4 và 1/5 - 1
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại buổi mít tinh.
 
Đề cập những vấn đề kinh tế - xã hội hiện nay, ông Nguyễn Thế Thảo cho rằng, do tác động của khủng hoảng toàn cầu, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển của thành phố đạt thấp. Một số doanh nghiệp phải ngừng sản xuất hay sản xuất giảm sút…
 
Để khắc phục khó khăn, Thành phố xác định, thực hiện tốt chủ trương về kích cầu đầu tư và tiêu dùng, trong đó tập trung vào đầu tư hạ tầng, công trình trọng điểm, công trình kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long, công trình dân sinh bức xúc, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên… Thực hiện tốt các giải pháp về hỗ trợ lãi suất, xúc tiến thương mại.
 
Phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc lập qui hoạch xây dựng chung Thành phố, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Chấn chỉnh những yếu kém, tăng cường kỉ cương, kỉ luật trong quản lí đô thị, quản lí đất đai, xây dựng, hạ tầng đô thị…
 
Tại lễ mít tinh, đại diện cho công nhân lao động Thủ đô, bà Trần Thị Huyền, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Mai Động vui mừng cho biết, trong bối cảnh khó khăn, công ty này vẫn tiếp tục phát triển, doanh thu quí I vừa qua đạt 35 tỉ đồng, tăng 150% so với cùng kì 2008. Đặc biệt, số lao động trong quí I không bị  cắt giảm mà còn tăng thêm 20%.
 
Kim Tân