Hà Nội mít tinh chào mừng thành công IPU-132

Thành công của IPU-132 tạo đà thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nghị viện, giao lưu giữa nhân dân Việt Nam và các nước trên thế giới.

Tối 1/4, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh chào mừng thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132. Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Saber Chowdhury; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Đại hội đồng IPU-132; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và đại diện nghị viện các nước dự IPU-132 dự mít tinh.

Mở đầu lễ mít tinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: IPU-132 là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của các tầng lớp nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng; qua đó để lắng nghe, hưởng ứng đại biểu Quốc hội Việt Nam và nghị sỹ các nước trên thế giới nói lên tiếng nói khát khao về một thế giới dân chủ và hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Các đại biểu tham dự tại IPU-132
Các đại biểu tham dự tại IPU-132

Trải qua bao biến thiên của lịch sử, Thăng Long - Hà Nội luôn là nơi hội tụ khí thiêng sông núi, tinh hoa và sức mạnh của đất nước; được bạn bè quốc tế tôn vinh là Thành phố vì hòa bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người... Cùng với sự lớn mạnh của đất nước, Hà Nội đã và đang khẳg định vai trò, vị thế trong nước và quốc tế.

Thành công của IPU-132 là điểm nhấn chính trị quan trọng, không chỉ tạo đà thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nghị viện, giao lưu giữa nhân dân Việt Nam và các nước trên thế giới; đồng thời, cũng là dịp để bạn bè quốc tế chứng kiến những thành công, động viên khích lệ công cuộc đổi mới của Việt Nam, mở ra các cơ hội xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác cùng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Saber Chowdhury bày tỏ sự cảm ơn và niềm vinh dự khi được cùng với đại diện nghị viện các nước tới dự IPU-132 tại Hà Nội, thành phố hòa bình, thành phố của văn hóa, văn hiến, tri thức. Bế mạc IPU-132 thành công tốt đẹp cũng là thời điểm mở ra tương lai sáng lạn hơn giữa các đối tác, thành viên của IPU. Sự đón tiếp nhiệt tình, thân thiện của Việt Nam sẽ là hành trang trên đường các đại biểu tham dự IPU khi trở về quê hương của mình. Mỗi thành viên IPU sẽ chuyển tải thông điệp tuyệt vời đến đất nước của họ về đất nước Việt Nam.

Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Saber Chowdhury nhấn mạnh: “IPU vinh dự được phối hợp với Quốc hội Việt Nam, tiến hành được hội nghị IPU vô cùng thành công tại Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng 10 hay 20 năm nữa, khi con cháu của chúng ta nhìn lại sự kiện diễn ra tại Hà Nội có thể nói rằng, tại Hà Nội trí tuệ đã tích lũy trở thành tư tưởng dẫn chúng ta đến tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển. Sau sự kiện này, các bạn có thêm nhiều đại sứ là thành viên IPU sẽ chuyển những tải thông điệp tuyệt vời đến đất nước của họ về đất nước của các bạn”.

Tại buổi lễ các đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với những ca khúc ca ngợi nền văn hóa truyền thống lâu đời của Việt Nam; của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, mến khách và ưa chuộng hòa bình. Chương trình đã góp phần đem lại những trải nghiệm thú vị, hạnh phúc cho các đại biểu trong thời gian tham dự IPU -132 tại thành phố Hà Nội.

Theo Thu Hằng
VOV