1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Lấy mẫu không khí quanh khu vực vụ cháy Công ty Rạng Đông

(Dân trí) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang tiến hành lấy mẫu không khí quanh khu vực Công ty Rạng Đông. Việc lấy mẫu nhằm phân tích các chất độc hại trong không khí nếu có.

Hà Nội: Lấy mẫu không khí quanh khu vực vụ cháy Công ty Rạng Đông - 1

Xe quan trắc khí môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng 30/8, tại khu vực quanh Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (có địa chỉ tại phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), người dân nơi đây đang bàn tán xôn xao về hậu quả sau vụ cháy xảy ra vào chiều 28/8.

Khoảng 8h30, theo quan sát của PV, nhiều cán bộ, kỹ sư của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang tiến hành lấy mẫu không khí quanh khu vực Công ty Rạng Đông. Việc lấy mẫu được tiến hành rất khẩn trương, tỉ mỉ.

Thông tin nhanh với PV, 1 kỹ sư đang làm việc cho biết: Việc lấy mẫu không khí sau 15 ngày sẽ có kết quả. Kết quả phân tích nêu rõ các chất độc hại trong không khí nếu có.

Hà Nội: Lấy mẫu không khí quanh khu vực vụ cháy Công ty Rạng Đông - 2

Các kỹ sư tiến hành việc lấy mẫu không khí để phân tích.

Còn 1 kỹ sư khác nói, cơn mưa lớn diễn ra vào chiều 29/8, trước mắt làm cho các đám cháy còn âm ỉ hoặc khói bên trong Công ty Rạng Đông được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, cơn mưa cũng có thể khiến chất độc hại nếu có sau vụ cháy bị ngấm xuống đất.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngay cạnh khu vực xảy ra đám cháy tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, nhiều tiểu thương buôn bán rau củ, hoa quả vẫn đang hoạt động bình thường.

Trao đổi với PV, một tiểu thương cho biết, vào ngày hôm qua (29/8), họ có nhận được thông báo về việc xử lý môi trường sau vụ cháy. Đặc biệt là không được sử dụng thực phẩm, hoa quả, trái cây, gia cầm, cá, lợn được nuôi trồng trong vòng bán kính 1km kể từ tâm đám cháy trong vòng 21 ngày.

Theo các tiểu thương này, những thực phẩm được họ bày bán là mua từ nơi khác về cách xa với Công ty Rạng Đông từ 7 - 10km.

Họ cũng cho rằng, các phường Thanh Xuân Trung, Hạ Đình, Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) rất ít có nhà nuôi gia súc, gia cầm và trồng rau, quả để bán, vì diện tích tại những khu vực này rất chất hẹp, đông dân cư.

Còn tại bên trong khu vực xảy ra đám cháy, theo ghi nhận của PV Dân trí, khói vẫn bốc lên từ bên trong các tấm tôn.

Một số hình ảnh PV ghi nhận sáng nay:

Hà Nội: Lấy mẫu không khí quanh khu vực vụ cháy Công ty Rạng Đông - 3

Các kỹ sư lắp đặt các trang thiết bị lấy mẫu không khí.

Hà Nội: Lấy mẫu không khí quanh khu vực vụ cháy Công ty Rạng Đông - 4
Hà Nội: Lấy mẫu không khí quanh khu vực vụ cháy Công ty Rạng Đông - 5

Máy lấy mẫu không khí được đặt quanh Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Hà Nội: Lấy mẫu không khí quanh khu vực vụ cháy Công ty Rạng Đông - 6

Các trang thiết bị phục vụ quá trình lấy mẫu không khí bên trong xe quan trắc khí môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Hà Nội: Lấy mẫu không khí quanh khu vực vụ cháy Công ty Rạng Đông - 7
Hà Nội: Lấy mẫu không khí quanh khu vực vụ cháy Công ty Rạng Đông - 8

Phần mềm định vị các khu vực đặt máy.

Hà Nội: Lấy mẫu không khí quanh khu vực vụ cháy Công ty Rạng Đông - 9

Toàn bộ khu vực nhà kho của công ty Rạng Đông nằm giáp ranh với ngõ 342 phố Khương Đình bị hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội: Lấy mẫu không khí quanh khu vực vụ cháy Công ty Rạng Đông - 10

Khói vẫn còn bốc lên từ phía bên trong nhà máy.

Hà Nội: Lấy mẫu không khí quanh khu vực vụ cháy Công ty Rạng Đông - 11

Hoạt động buôn bán của các tiểu thương vẫn diễn ra ngay cạnh khu vực xảy ra đám cháy.

Hà Nội: Lấy mẫu không khí quanh khu vực vụ cháy Công ty Rạng Đông - 12

Khu vực cổng chính Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông trưa ngày 30/8.

Trần Thanh