1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội khẳng định cây trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh là vàng tâm (!?)

(Dân trí) - Dù còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng trả "nợ" câu hỏi báo chí, Sở Xây dựng vẫn khẳng định loạt cây mới được trồng trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh là cây vàng tâm.

Ngày 25/3, Sở Xây dựng Hà Nội đã trả “nợ” những câu hỏi liên quan đến việc chặt hạ, thay thế hàng loạt cây xanh trên các tuyến phố ở Thủ đô trong thời gian qua. Trong đó, Sở này tập trung làm rõ những vấn đề như tại sao chặt hạ, thay thế cây xanh? Đến thời điểm này có bao nhiêu cây bị chặt hạ, thay thế? Số gỗ cây cổ thụ bị chặt hạ được sử dụng như thế nào? Tại sao lại trồng cây vàng tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh?
 
Cuộc "truy vấn" giữa báo chí với cơ quan chức năng khá "găng":

Trong kế hoạch thay thế 6.700 cây xanh, đến thời điểm này đã chặt hạ, trồng được bao nhiêu cây và kinh phí chi cho việc làm đó là bao nhiêu?

Từ tháng 11/2014 đến đầu năm 2015, thành phố cải tạo, thay thế cây xanh trên 8 tuyến phố. Trong đó di chuyển 130 cây, chặt hạ 335 cây chết, sâu mục, không đảm bảo an toàn giao thông. Cùng với đó là trồng thay thế và bổ sung 489 cây. Kinh phí trồng mới do các đơn vị xã hội hóa ủng hộ, hỗ trợ, hiện chưa thanh quyết toán.

Hàng cây được trồng mới trên đường Nguyễn Chí Thanh được nhiều người cho là gỗ mỡ.
Hàng cây được trồng mới trên đường Nguyễn Chí Thanh được nhiều người cho là gỗ mỡ.

Tại sao thành phố phải gấp gáp chặt nhiều cây như vậy, trong đó có những cây trồng từ thời Pháp thuộc, những cây đã có cách đây hàng trăm năm?

Việc cải tạo, thay thế cây xanh căn cứ trên cơ sở Quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, hồ trên địa bàn Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được HĐND Thành phố quyết nghị thông qua, UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định 1495/QĐ-UBND ngày 18/3/2014. Quy hoạch này cũng chỉ rõ, Thành phố và mọi người dân phải có trách nhiệm bảo tồn và phát triển hệ thống cây xanh đô thị từ các thời kỳ để lại cho chúng ta.

Nhiều tuyến phố đã có hệ thống cây xanh đặc trưng như cây Sấu phố Phan Đình Phùng, Lê Hồng Phong, Trần Phú; cây Xà cừ phố Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Chu Văn An… Những cây cổ thụ này đã, đang và sẽ tiếp tục được bảo tồn, chăm sóc để giữ dấu ấn đặc trưng cho từng tuyến phố. Chỉ chặt hạ những cây sâu mục đổ gãy ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tính mạng tài sản của người dân. Những cây phải giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án hạ tầng giao thông đô thị. Đối với những cây mới trồng thì chỉ thay thế những cây chết, còi cọc, chậm sinh trưởng.

Hàng trăm mét khối gỗ cây bị chặt hạ đã được bán hay chưa? Sở Xây dựng có thể công khai cho nhân dân được biết, giám sát việc này?

Số lượng gỗ, củi đã chặt hạ chưa được bán. Hiện chúng được tập kết tại kho của các đơn vị, Sở Xây dựng phối hợp với họ lập hồ sơ quản lý. Sở Tài chính sẽ phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức xác định giá, đối với các cây có giá trị sẽ được tổ chức đấu giá và toàn bộ số tiền thu được nộp ngân sách theo quy định.

Về giá cây xanh đô thị phụ thuộc chủng loại, kích thước cây xanh. Đối với việc sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thì giá cây được xác định theo điều kiện cụ thể, được thẩm định giá độc lập đưa vào dự toán và quyết toán theo quy định. Đối với các trường hợp xã hội hóa, giá cây xanh do các đơn vị tự quyết định mua và hỗ trợ cây cho Thành phố. Giá gỗ tổ chức thẩm định và bán đấu giá theo quy định.

Hàng trăm mét khối gỗ xà cừ trên đường Nguyễn Trãi nằm trong khu vườn ươm ở quận Nam Từ Liêm.
Hàng trăm mét khối gỗ xà cừ trên đường Nguyễn Trãi nằm trong khu vườn ươm ở quận Nam Từ Liêm.

Cùng lúc chặt hạ, thay thế cây xanh trên nhiều tuyến phố, trong đó có những cây cổ thụ khiến nhiều người nghi ngờ rằng có doanh nghiệp đứng sau việc này để thu số lượng gỗ lớn lên đến hàng trăm tỉ đồng?

Doanh nghiệp đã tự nguyện ủng hộ, hỗ trợ thành phố trong việc trồng mới cây xanh trên một số tuyến đường với mong muốn là để góp phần chung tay xây dựng Thủ đô đẹp hơn, đảm bảo an toàn cho người dân trong khi tham gia giao thông.

Còn dư luận cho rằng có việc doanh nghiệp đứng sau việc chặt cây vừa qua là không đúng. Số tiền lên đến hàng trăm tỷ sau khi bán gỗ là không có cơ sở. Toàn bộ số gỗ, củi thu được hiện đang tập kết tại kho của các đơn vị. Hiện chưa bán, toàn bộ số tiền thu được sau khi đấu giá sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Trước phản ứng của dư luận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã cho dừng chặt hạ, thay thế hàng loạt cây xanh trên các tuyến phố. Đây là quyết định dừng hẳn kế hoạch hay chỉ tạm dừng - thời gian tới tiếp tục chặt hạ, thay thế cây xanh?

UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo dừng việc chặt hạ, thay thế cây hàng loạt trên một số tuyến phố, giao Sở Xây dựng rà soát, đánh giá, phân loại những cây phải hạ chuyển, bổ sung, thay thế, lập kế hoạch, lộ trình thực hiện từng bước đảm bảo duy trì mật độ cây xanh trên từng tuyến phố. Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, báo cáo xin ý kiến của UBND TP. Sau khi được thông qua việc rà soát, Sở Xây dựng sẽ cung cấp thông tin về kế hoạch, lộ trình thực hiện.

Đối với việc chặt hạ, thay thế các cây chết, sâu mục, gãy đổ ảnh hưởng đến giao thông, an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân cũng như công tác cắt tỉa cây mùa mưa bão là công việc thường xuyên, Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị thực hiện. Đối với các cây xanh nằm trong phạm vi các dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị thì việc chặt hạ, đánh chuyển thực hiện theo tiến độ dự án.

Nhiều chuyên gia cho rằng cây được chọn thay thế trên đường Nguyễn Chí Thanh có vòng đời sinh trưởng lâu, tán cây không rộng, không phù hợp với cây xanh đô thị?

Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh được trồng bằng cây Vàng tâm. Đây là cây có giá trị, nằm trong sách đỏ, cần phải bảo tồn và phát triển. Cây cao trung bình 25 - 30m, đường kính thân cây 70 - 80cm. Vỏ cây có màu xám trắng, thịt vàng nhạt, dày khoảng 1cm. Trên thực tế cây vàng tâm đã được trồng xanh tươi ở một vài nơi trên đường phố Hà Nội.

Đơn vị nào cung ứng cây trồng mới trên các tuyến phố, họ có phải là đơn vị đáng tin cậy không?

Các đơn vị cung ứng cây là các đơn vị có loài cây phù hợp với quy định của Thành phố về chủng loại, chất lượng cây. Sở Xây dựng có trách nhiệm nghiệm thu đảm bảo theo đúng quy định.

Có bao nhiêu doanh nghiệp đứng ra thực hiện công tác xã hội hóa trong việc thay thế cây xanh trên địa bàn?

Đến thời điểm hiện nay có các đơn vị như Tập đoàn Vincom, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng, Công ty cổ phần thương mại công nghệ Bình Minh, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành, Công ty Công viên cây xanh, Công an Thành phố Hà Nội… và một số tổ chức, cá nhân khác đã tham gia hưởng ứng ủng hộ, hỗ trợ việc trồng mới cây xanh trên một số tuyến đường.

Các đơn vị, cá nhân tự nguyện hỗ trợ cho việc trồng mới cây xanh với một mong muốn là để góp phần chung tay xây dựng Thủ đô đẹp hơn, đảm bảo an toàn cho các người dân trong khi tham gia giao thông.

Quang Phong