1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội dự kiến đầu tư gần 4.300 tỉ đồng để giãn dân phố cổ

(Dân trí) - Quận Hoàn Kiếm vừa trình thành phố Hà Nội đề án giãn dân phố cổ giai đoạn I là 1.800 hộ dân đang sống trong di tích, trường học, công sở. Dự kiến tổng số vốn đầu tư để thực hiện kế hoạch này khoảng 4.300 tỉ đồng.

Phố cổ Hà Nội nằm trên địa bàn 10 phường của quận Hoàn Kiếm, có diện tích là 81ha. Mật độ dân số 840 người/ha (tổng dân số 66.660 người). Với mật độ dân số quá cao khiến cho hệ thống cơ sở kỹ thuật quá tải, ô nhiễm môi trường. Vì vậy, hàng chục năm nay Hà Nội lập kế hoạch giãn dân phố cổ, dự kiến đến năm 2020 mật độ giảm xuống 500 người/ha.
 
Hà Nội dự kiến đầu tư gần 4.300 tỉ đồng để giãn dân phố cổ - 1
Cuộc sống của người dân ở phố cổ quá chật hẹp (ảnh: Hữu Nghị)

Đề án giãn dân phố cổ nhằm giải quyết được 3 mục tiêu lớn là giảm mật độ dân cư trong khu phố cổ; từng bước cải thiện đời sống người dân; bảo tồn và tôn tạo phố cổ, góp phần phát huy các giá trị di sản vật thể của Thủ đô.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Vũ Văn Viện cho biết, đề án giãn dân phố cổ chia làm nhiều giai đoạn khác nhau. Giai đoạn I, giãn khoảng 1.800 hộ dân sang khu đô thị mới Việt Hưng; trong đó có 780 hộ sống trong các khu đất công cộng. Sang năm 2013 di chuyển tiếp 1.020 hộ. Ước tính nhu cầu đất giãn dân cho toàn bộ đề án là hơn 40ha. Dự kiến đến năm 2015 hoàn thành giai đoạn I.

Theo tính toán của Sở Kế hoạch đầu tư, tổng vốn đầu tư giai đoạn I của đề án khoảng 4.300 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách hơn 400 tỉ đồng (chiếm khoảng 9%). Gần 3.900 tỉ đồng còn lại là vốn huy động và kêu gọi đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Khôi cũng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan phải có chính sách ưu đãi về nhà ở, giá bán nhà tái định cư cho người dân phố cổ; cơ chế kiểm soát và ngăn ngừa khả năng tăng dân số trở lại.

Quang Phong