1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: CSGT kịp thời trao trả hồ sơ cho thí sinh đánh rơi

(Dân trí) - Nhặt được túi đựng đồ của một thí sinh dự thi đại học đợt 2, các chiến sỹ CSGT đã tìm mọi các liên lạc với gia đình của thí sinh này để nhận lại hồ sơ, kịp thời hoàn tất thủ tục để được dự thi.

Khoảng 7h15 sáng nay, 8/7, khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng, Đại úy Nguyễn Văn Sinh và Thượng sỹ Nguyễn Cao Quyền (Đội CSGT số 6) đã nhặt được một túi đựng đồ của một người dân rơi trên đường. Mở túi kiểm tra, các chiến sỹ phát hiện trong túi có một bằng tốt nghiệp PTHH, 1 giấy báo thi, CMTND... của thí sinh dự thi trường ĐH Hà Nội là Nguyễn Văn Huy (SN 1989, quê ở Kinh Môn, Hải Dương).
 
CSGT kịp thời trao trả hồ sơ cho thí sinh đánh rơi
CSGT kịp thời trao trả hồ sơ cho thí sinh đánh rơi

Sự việc ngay sau đó được các chiến sỹ CSGT báo tới chỉ huy Đội để phối hợp giúp đỡ. Nhận được tin này, Trung tá Phạm Ngọc Hải, Đội phó Đội CSGT số 6, đã liên hệ trực tiếp với Phòng đào tạo - trường đại học Hà Nội để biết được điện thoại của bố đẻ thí sinh Nguyễn Văn Huy.

Sau khi liên hệ với gia đình thí sinh Huy và trao trả lại hồ sơ bị rơi, Trung tá Hải đã thông báo về trường hợp đặc biệt này với Phòng Đào tạo, ĐH Hà Nội. Các cán bộ trong trường hứa sẽ tạo mọi điều kiện hoàn tất thủ tục để được dự thi đối với thí sinh Huy.

Nhận lại toàn bộ giấy tờ, thí sinh Nguyễn Văn Huy đã vô cùng cảm kích, viết thư cảm ơn tới các chiến sỹ CSGT Hà Nội. Huy bày tỏ: “Nhiều ngày qua, khi đọc những dòng thông tin cảm động về các chiến sỹ CSGT Hà Nội tình nguyện chở thí sinh tới trường, tìm nhà trọ cho thí sinh gặp hoàn cảnh khó khăn cũng như những người khác, em vô cùng xúc động. Em không ngờ chính bản thân mình cũng nhận được sự giúp đỡ tận tình này.”

Cũng trong sáng nay, khi làm nhiệm vụ tại điểm thi trường THCS Lê Quý Đôn (quận Cầu Giấy), Thiếu úy Nguyễn Nam Trung, Đội CSGT số 6, đã nhặt được giấy báo thi cùng các giấy tờ liên quan đến kỳ thi đại học của thí sinh dự thi Học viện Báo chí là Nguyễn Phương Quỳnh. Ngay lập tức, Thiếu úy Trung đã liên hệ với Hội đồng thi thông báo trực tiếp cho em Quỳnh nhận lại giấy tờ hoàn thiện thủ tục dự thi Đại học đợt 2.

Tiến Nguyên