1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Công an vô tư vi phạm luật giao thông

(Dân trí) - Không khó để bắt gặp cảnh các nam, nữ chiến sĩ công an tự tin phóng xe máy không gương chiếu hậu trên đường phố Hà Nội.


Những hình ảnh trên được PV Dân trí ghi lại được trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội như Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt... vào chiều ngày 24/4. Hình ảnh người chiến sĩ công an tham gia giao thông bằng xe gắn máy không có gương chiếu hậu, thậm chí không biển kiểm soát, gây phản cảm cho người dân.

Tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ: "Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Không có còi; đèn soi biển số; đèn báo hãm; gương chiếu hậu bên trái người điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng".
 
Hoàng Ngọc - Trọng Trinh