1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội còn hàng trăm điểm trông xe không phép

(Dân trí) - Mặc dù UBND TP Hà Nội đã ban hành quy định các điểm trông giữ phương tiện giao thông bắt buộc phải có giấy phép nhưng thời gian qua hàng trăm điểm trông giữ xe vẫn ngang nhiên tồn tại thách thức cơ quan chức năng.

Thông tin trên được liên ngành Công an - GTVT cho biết trong buổi họp sơ kết 3 tháng triển khai phương án phối hợp về việc thực hiện các giải pháp hạn chế ùn tắc giao thông và xử lý vi phạm, sáng 16/6.

Cụ thể, thống kê trên 10 quận nội thành của Hà Nội có 963 điểm trông giữ phương tiện, trong đó trông giữ ô tô 338 điểm (252 điểm có phép, 86 điểm không phép); trông giữ xe đạp, xe máy có 625 điểm (333 điểm có phép, 292 điểm không phép).

Theo đánh giá của các đơn vị chức năng, hiện nay hệ thống giao thông của Hà Nội đang trong tình trạng quá tải, toàn thành phố có 124 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông. Còn trên khắp các tuyến đường mật độ và phương tiện lưu thông đông đã khiến tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm.

Trong 3 tháng, toàn thành phố xảy ra 242 vụ tai nạn giao thông làm 210 người chết, 74 người bị thương (giảm 23 người chết, 12 người bị thương so với cùng kỳ năm trước). Ngoài ra liên ngành cũng xử lý 139.101 trường hợp vi phạm giao thông thu nộp ngân sách là 20.731.365.000 đồng.

Dự kiến của cơ quan chức năng, sắp tới sẽ tổ chức, điều chỉnh lại các tuyến, nút giao thông, gồm: Tuyến đường Lê Văn Lương - Láng Hạ; Nút giao thông Hồ Đắc Di - Nguyễn Lương Bằng; Nút Xã Đàn - Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa; Nút Daewoo; Nút Pháp Vân - Cầu Giẽ… và đường Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng.

H. Ngân