1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội chói chang nắng đầu mùa

(Dân trí) - Nắng nóng bắt đầu bước vào giai đoạn gay gắt, có nơi nhiệt độ đạt mức 39 độ C. Dù là ngày nghỉ nhưng đường phố rất vắng vẻ do nhiệt độ tại Hà Nội lên cao, người dân không muốn dạo phố dưới cái nắng chói chang.

Nắng rọi gay gắt xuống thành phố ngay từ sáng sớm.

Nắng rọi gay gắt xuống thành phố ngay từ sáng sớm.

Tại các bến xe buýt, nơi người dân sẽ phải chịu đựng cái nóng trước khi được lên xe hưởng điều hòa.

Tại các bến xe buýt, nơi người dân sẽ phải chịu đựng cái nóng trước khi được lên xe hưởng điều hòa.

Người lái xe ôm núp mình vào một bóng mát trên mặt đường.

Người lái xe ôm núp mình vào một bóng mát trên mặt đường.

Nhiều người tìm đến bóng râm ở hàng cây ven Hồ Tây tránh nóng.

Nhiều người tìm đến bóng râm ở hàng cây ven Hồ Tây tránh nóng.

Nhiều người tìm đến bóng râm ở hàng cây ven Hồ Tây tránh nóng.

Cái nóng có thể giúp người buôn bán đắt hàng nhưng ngược lại cũng làm người bán hàng vất vả hơn nhiều.

Trời trong vắt như càng tăng thêm nhiệt lượng cho ánh nắng.



Trời trong vắt như càng tăng thêm nhiệt lượng cho ánh nắng.

Trời trong vắt như càng tăng thêm nhiệt lượng cho ánh nắng.

Vào buổi trưa, mặt đường như tấm gương lớn phản chiếu cả ánh sáng và nhiệt độ vào người đi đường.

Vào buổi trưa, mặt đường như tấm gương lớn phản chiếu cả ánh sáng và nhiệt độ vào người đi đường.

Và đây là những cách chống nắng khi người dân phải ra đường.


Và đây là những cách chống nắng khi người dân phải ra đường.



Và đây là những cách chống nắng khi người dân phải ra đường.



Và đây là những cách chống nắng khi người dân phải ra đường.

Và đây là những cách chống nắng khi người dân phải ra đường.


Hữu Nghị