1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Cháy khu chứa đồ quần áo ở bệnh viện Đông Đô lúc rạng sáng

Trần Thanh

(Dân trí) - Một chiếc máy giặt trong khu vực để máy giặt và chứa đồ quần áo, chăn ga tại tầng 1 của Bệnh viện Đông Đô bất ngờ xảy ra cháy, tạo ra nhiều khói đậm đặc và bùng phát nhanh.

Sáng 23/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 2h cùng ngày, tại Bệnh viện Đông Đô (phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Hà Nội: Cháy khu chứa đồ quần áo ở bệnh viện Đông Đô lúc rạng sáng - 1

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Theo vị chỉ huy, vào thời điểm trên, một chiếc máy giặt trong khu vực để máy giặt và chứa đồ quần áo, chăn ga tại tầng 1 của Bệnh viện Đông Đô bất ngờ xảy ra cháy. Do chất liệu cháy là nhựa, vải nên đã tạo ra nhiều khói đậm đặc và bùng phát nhanh.

"Sau khi nhận tin báo, đơn vị đã điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sỹ PCCC tới hiện trường, lực lượng tại cơ sở đã thông báo thoát nạn, huy động xử lý và hướng dẫn di chuyển người đến nơi an toàn.

Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người. Vụ hỏa hoạn sau đó đã được dập tắt", chỉ huy Đội cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) thông tin.

Được biết, Bệnh viện Đông Đô chính thức đi vào hoạt động từ năm 2011, với diện tích sử dụng 3.500m2 , gồm 9 tầng lầu và 1 tầng hầm.