Hà Nội: Cháu bị thổi nồng độ cồn, chú lăng mạ tổ 141

Hải Nam

(Dân trí) - Cháu trai bị tổ công tác 141 xử phạt vì điều khiển ô tô trong tình trạng có hơi men, ông N. đề nghị cảnh sát "bỏ qua". Khi lực lượng chức năng kiên quyết xử lý, người chú có nhiều lời lẽ xúc phạm

Công an phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, vừa triệu tập ông N.Đ.N. (60 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để làm việc liên quan đến hành vi lăng mạ lực lượng chức năng.

Trước đó, tối 24/1 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ tại phố Phan Đình Phùng nghi vấn tài xế N.T.T. (40 tuổi) điều khiển ô tô trong tình trạng có nồng độ cồn. Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế T. không chấp hành và chống đối.

Hà Nội: Cháu bị thổi nồng độ cồn, chú lăng mạ tổ 141 - 1

Ông N. (đội mũ xanh) bị tổ công tác khống chế khi có hành vi chống đối. (Ảnh: H.Q.).

Sau khoảng hơn một giờ làm việc, tài xế T. mới chịu thổi vào thiết bị đo. Kết quả cho thấy tài xế sinh năm 1983 có nồng độ cồn là 0,394 mg/l khí thở.

Đáng chú ý, thời điểm trên, ông N. giới thiệu là chú của tài xế, đề nghị tổ công tác "bỏ qua" cho cháu của mình. Khi cảnh sát kiên quyết xử lý, người chú có nhiều lời lẽ xúc phạm, lăng mạ, chửi tục tổ công tác. 

Hà Nội: Cháu bị thổi nồng độ cồn, chú lăng mạ tổ 141 - 2

Ông N. tại trụ sở điều tra. (Ảnh: H.Q.).

Tại trụ sở điều tra, ông N. nói tối 24/1 cũng đã sử dụng rượu bia, ở trong tình trạng say xỉn và mất kiểm soát hành vi khi thấy cháu mình bị xử phạt. Ông N. trình bày bản thân không có mục đích lăng mạ, xúc phạm riêng cá nhân nào trong tổ công tác.