1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội bước vào cao điểm nắng nóng

Mẫn Nhi

(Dân trí) - Nền nhiệt tại miền Bắc tiếp tục tăng trong ngày 18/6 và có thể chạm ngưỡng cao nhất 38 độ C. Hà Nội bước vào cao điểm của đợt nắng nóng lần này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng bao trùm khắp miền Bắc trong hôm nay (ngày 18/6). Nhiệt độ trong những giờ tới tăng lên ngưỡng 35-38 độ C, cao hơn 1 độ C so với một ngày trước. 

Tại Hà Nội, nắng nóng duy trì từ 12h đến 17h và có thể đạt mức cao nhất 38 độ C. Khi di chuyển trên mặt đường bê tông và đường nhựa, nhiệt độ cảm nhận tăng cao hơn, lên tới 40-42 độ C, gây ra cảm giác khó chịu, oi bức. 

Hà Nội bước vào cao điểm nắng nóng - 1

Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 21/6 (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Cùng lúc, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì ngưỡng nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ cao phổ biến 36-38 độ C, kéo dài từ 11h đến 17h. Một số nơi có thể ghi nhận mức nhiệt trên 39 độ C, mức nắng nóng cực kỳ gay gắt. 

Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 21/6, trong đó hai ngày cao điểm là 18-19/6. Riêng từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng kéo dài đến cuối tháng.

Đáng lưu ý, trong những ngày tới, Bắc Bộ và khu vực vùng núi Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa vào chiều tối, ngay sau thời điểm nắng nóng trong ngày. Người dân đề phòng các hiện tượng đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực cũng được dự báo có mưa rào và dông trong chiều tối 18/6. Một số nơi mưa lớn với lượng 20-40mm, có nơi trên 70mm.