Hà Nội: Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong

Văn Yên

(Dân trí) - Một bé gái 4 tuổi bị rơi từ tầng 12 tòa chung cư trong khu đô thị Đặng Xá (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) xuống đất tử vong.

Sáng 25/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 6h30 cùng ngày, tại tòa chung cư trong khu đô thị Đặng Xá xảy ra vụ việc, một bé gái rơi từ tầng 12 tòa chung cư xuống đất tử vong.

Hà Nội: Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong - 1

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Hoài An).

Theo đó, vào thời điểm trên, một bé gái 4 tuổi bất ngờ trèo ra ban công tầng 12 tòa chung cư rồi rơi xuống đất. Cháu bé được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo nhân chứng, vào khoảng 6h30 cùng ngày, bé gái 4 tuổi ngủ trong căn hộ tại tầng 12 tòa chung cư A3.xx (khu đô thị Đặng Xá). Thời điểm này bố mẹ cháu bé có việc ra ngoài nên đã khóa cửa, trong nhà không có ai trông cháu bé. Sau khi tỉnh dậy, cháu bé đi tìm bố mẹ và bò ra lỗ bảo hiểm ở ban công thì bị rơi xuống dưới.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.