Hà Nội: 3 vụ ô tô va chạm xe máy, 3 người chết

(Dân trí) - Hai ngày qua, tại Hà Nội liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết. Nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chấp hành các nguyên tắc đảm bảo an toàn giao thông.

Hồi 13h10 ngày 10/10, tại ngã ba Bưởi - Đội Cấn đã xảy ra tai nạn giữa xe ôtô buýt BKS 29N - 8482 và xe máy BKS 89F8 - 2030 do anh Hà Quang Minh (sinh năm 1959) điều khiển.

 

Xe buýt do lái xe Nguyễn Quang Thịnh (sinh năm 1965) điều khiển chạy hướng Đội Cấn đến Bưởi khi chuyển hướng rẽ phải đã va vào xe máy của anh Minh đi cùng chiều. Anh Minh chết tại chỗ.

 

18h30 cùng ngày 10/10, một vụ tai nạn khác xảy ra tại km 12+70 đường Cầu Diễn. Xe máy 33M5 - 1262 do anh Bùi Xuân Bắc (sinh năm 1960) điều khiển phía sau chở anh Hoàng Văn Thư (sinh năm 1961) đi từ Cầu Diễn đến Hà Tây, khi đến địa điểm trên va vào xe ôtô BKS 33H - 0512 do anh Phùng Văn Thân (sinh năm 1969) điều khiển. Anh Thư chết trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân là do anh Bắc điều khiển xe máy không đảm bảo an toàn.

 

Vụ tai nạn thứ ba xảy ra lúc 1h15 sáng 11/10, tại ngã tư Hoàng Minh Giám - Lê Văn Lương. Anh Trần Thành (sinh năm 1981) điều khiển xe máy 18Z7 - 1119 chạy trên đường Hoàng Minh Giám đến ngã tư nói trên thì va vào xe ôtô tải (loại xe chuyên dụng trộn bê tông). Anh Thành chết tại chỗ.

 

Nguyên nhân tai nạn được xác định là do anh Thành điều khiển xe máy đến đường giao nhau không nhường quyền bên phải. Anh Hoàng Công Chất (sinh năm 1970) lái xe ôtô đến đường giao nhau không giảm tốc độ.

 

M.H (tổng hợp)