1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

GS. Đặng Hùng Võ: Cần xin lỗi người dân về vụ cưỡng chế

(Dân trí) - GS. Đặng Hùng Võ nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT cho rằng, kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng (Hải Phòng)thể hiện tính pháp lý rất cao, đạo lý rất lớn, hợp lòng dân. GS. Võ cũng nhìn nhận, chính quyền địa phương nên xin lỗi người dân...

“Sau quyết định của Thủ tướng tôi được nghe rất nhiều ý kiến của người dân phản ánh là rất mừng vui và rất tin tưởng”, GS.Đặng Hùng Võ chia sẻ.

Cá nhân GS. Đặng Hùng Võ thấy rằng, đó là quyết định rất đúng, rất hợp lòng dân. Nó thể hiện được tính pháp lý rất cao và tính đạo lý cũng rất lớn.
GS. Đặng Hùng Võ: Cần xin lỗi người dân về vụ cưỡng chế  - 1
Hình ảnh đìu hiu đầm thủy sản gia đình ông Đoàn Văn Vươn sau khi bị cưỡng chế (ảnh Quốc Đô)

Trong đó, tính pháp lý ở chỗ, tất cả kết luận, giải quyết của Thủ tướng đều phù hợp, chính xác với quy định của pháp luật hiện nay. Trong kết luận Thủ tướng cũng đã đưa được ra những bước giải quyết tiếp theo rất cụ thể. Nói cách khác đó là tính chi tiết của quyết định cấp cao buộc cấp dưới phải thực hiện nghiêm túc. Ví dụ như Thủ tướng yêu cầu thu hồi các quyết định trái pháp luật trước đây của Tiên Lãng.

“Tình trạng thực thi không đầy đủ hoặc thực thi không đúng pháp luật đất đai ở nhiều địa phương khác hiện nay khá phổ biến. Đây là việc Thủ tướng cũng đã nói rõ, từ vụ việc ở Tiên Lãng, các nơi phải ra soát lại việc thực thi pháp luật đất đai trên địa bàn của mình”, GS. Đặng Hùng Võ.

Về tính đạo lý cũng thể hiện rất rõ, như những gì dân sai thì yêu cầu phải giải quyết cho đúng pháp luật. Những gì dân đúng thì phải bảo vệ. Còn những lý do xuất phát từ việc chính quyền sai thì phải xem xét giảm nhẹ hành vi sai trái của dân. Thủ tướng cũng đã yêu cầu cụ thể về tính đạo lý như là việc trả lại quyền sử dụng đất cho gia đình anh Vươn. Và điều này phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật (tức là phần nào cho thuê thì tính cho thuê, phần nào được sử dụng tiếp thì trả lại quyền sử dụng).

Theo GS. Đặng Hùng Võ, trong quyết định Thủ tướng đã đặt ra những vấn đề lớn hơn trong quản lý đất đai trong cả nước. Đó là phải thực hiện đúng pháp luật khi thu hồi cũng như khi có cưỡng chế thu hồi đất, đảm bảo tính ổn định cho người dân khi sử dụng đất. Tới đây phải xây dựng luật đất đai như thế nào để khắc phục tình trạng sửa “nhát một” như trước đây - đó là một trong những nhược điểm trong sửa đổi luật của nước ta. Về việc sửa Luật Đất đai vào năm 2013, phải rút kinh nghiệm thực tiễn để sửa sao cho dài hơi, tốt và đầy đủ hơn.

Không có băn khoăn gì về kết luận của Thủ tướng nhưng GS. Đặng Hùng Võ cũng lo lắng việc thực thi quyết định của chính quyền Hải Phòng. “Hôm qua tôi chỉ suy nghĩ tiếp là ở dưới Hải Phòng thực hiện như thế nào cho đúng kết luận của Thủ tướng. Đó là điều các cơ quan có chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện kết luận của Thủ tướng sao cho đúng”, GS. Đặng Hùng Võ chia sẻ.

Nói về trách nhiệm của chính quyền Hải Phòng sau kết luận của Thủ tướng, theo GS. Đặng Hùng Võ, các cấp chính quyền làm sai, gây thiệt hại cho dân, làm phức tạp cho dân thậm chí làm cho dân buồn phiền, bức xúc thì đó là lỗi của chính quyền và phải xin lỗi người dân về việc này.

“Văn hóa quản lý cao thì chính quyền nên xin lỗi người dân. Tôi cho đó là văn hóa quản lý tốt. Pháp luật không quy định cơ chế này nhưng tôi cho rằng đó là văn hóa quản lý cần phải lưu tâm. Văn hóa quản lý được nâng cao lên thì chính quyền sẽ tốt hơn và mối quan hệ giữa chính quyền và người dân bảo đảm tính đồng thuận cao hơn. Đó là điều tốt, chúng ta nên cổ vũ và tạo điều kiện hết sức để lãnh đạo địa phương làm tốt việc này”, GS. Đặng Hùng Võ nói.

GS. Đặng Hùng Võ cho rằng, hình như có vấn đề trong việc thực hiện “vũ khí” tự phê bình hiện nay. “Có vẻ biểu hiện tự phê bình là hơi kém ở chỗ là cứ luôn luôn bao biện, luôn luôn tìm mọi cách để biện bạch rằng các quyết định của hệ thống hành chính của mình cũng như của cấp dưới là không sai. Nhưng sự thực là ý kiến kết luận cuối cùng của Thủ tướng thì những quyết định đó có nhiều cái sai. Chứng tỏ tính tự phê bình ở đây chưa được thấu đáo”, GS. Đặng Hùng Võ đánh giá sự việc.

Qua quyết định của Thủ tướng, GS. Đặng Hùng Võ nhìn nhận, đây là quyết định mới làm cho người dân yên tâm hơn. Còn để người dân thực sự yên tâm thì cần tới giải quyết về thời hạn, hạn điền trong năm nay hoặc cũng có thể năm tới khi mà Ban chấp hành Trung ương tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 26 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như việc Quốc hội xem xét và thông qua luật đất đai mới.
Quang Phong