Gọi gần 4.000 cuộc điện thoại “quấy rối” văn phòng Trung ương Đảng

(Dân trí) - Ngày 9/9, Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết đã bắt được một đối tượng dùng điện thoại di động thực hiện hàng ngàn cuộc gọi phá rối điện thoại bàn của Văn phòng Trung ương Đảng phía Nam (T78).

Thủ phạm được xác định là Chung Vỹ Phước (SN 1976; ngụ 30/35 Nguyễn Đình Chi, phường 9, quận 6, TPHCM). Để thực hiện hành vi trên, Phước sử dụng một điện thoại di động Nokia 6300, mua 5 sim di động khuyến mãi và dùng lại 2 sim do người khác bỏ.

Từ giữa tháng 4 đến tháng 6-2010, Phước đã gọi tổng cộng 3.983 cuộc vào các máy điện thoại bàn của T78 với tính chất quấy rối. Hầu hết cuộc gọi được Phước thực hiện vào thời điểm từ 0 giờ đến 3 giờ hằng ngày.
 
Tại CQĐT, Phước khai nhận, khoảng tháng 4/2010, do một người quen mua lại dàn máy tính của mình nhưng không trả đủ tiền nên nảy sinh ý định trả thù bằng cách dùng các số khuyến mãi để gọi đến quậy phá vào lúc nửa đêm. Nhưng do nhớ nhầm nên số điện thoại mà hàng ngày Phước quậy phá lại chính của Văn phòng Trung ương Đảng.
 
Phước cũng khai nhận đã mua sim khuyến mãi ở các cửa hàng bán lẻ nên không cần đăng ký thông tin cá nhân theo quy định, nhằm tránh sự điều tra phát hiện của cơ quan chức năng đối với hành vi quấy rối của y.
 
Được biết, Công an quận 6 đã xử phạt Chung Vỹ Phước số tiền 7,5 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.

Trung Kiên