1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Giông tố bất ngờ, hàng chục tàu thuyền gặp nạn

(Dân trí) - Chiều 13/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Văn Gòn, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch cho biết, lực lượng cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa hàng chục tàu thuyền cùng 7 ngư dân ở các xã Hải Trạch, Đức Trạch và Nhân Trạch (huyện Bố Trạch) vào bờ an toàn.

Lãnh đạo huyện Bố Trạch trực tiếp chỉ đạo ứng cứu ngư dân gặp nạn

Vào khoảng 4 giờ sáng nay, 13/5, hàng chục tàu thuyền loại dưới 20CV của ngư dân các xã Hải Trạch, Đức Trạch và Nhân Trạch trên đường trở vào bờ sau một đêm đánh bắt hải sản trên biển đã bất ngờ gặp một cơn giông lốc quét qua sát bờ biển, gây sóng to gió lớn khiến hầu hết các tàu thuyền nói trên bị mắc kẹt hoặc bị chìm ngoài biển.

Nhận tin báo, tỉnh Quảng bình cùng chính quyền địa phương huyện Bố Trạch đã huy động hàng trăm chiến sĩ cảnh sát, quân đội, biên phòng tổ chức cứu nạn cho ngư dân các xã nói trên.

Hàng trăm người tập trung lóng ngóng theo dõi tình hình
Hàng trăm người tập trung lóng ngóng theo dõi tình hình

Tại bờ biển thôn Trung Hoà, xã Hải Trạch, hàng trăm người tập trung lóng ngóng theo dõi tình hình. Một số tàu cá loại lớn cùng tàu cứu nạn của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình được điều đến để lai dắt, cứu nạn giúp ngư dân.

Nhiều thuyền nhỏ đã được lực lượng cứu hộ địa phương cứu vào bờ an toàn
Nhiều thuyền nhỏ đã được lực lượng cứu hộ địa phương cứu vào bờ an toàn

Ngư dân Hoàng Ba (SN 1981, trú thôn Trung Hoà) cho biết, anh cùng hàng chục thuyền nan nhỏ của xã Hải Trạch ra biển đánh cá từ chiều 12/5. Thuyền của anh Ba bị dạt ra xa bờ. "Khoảng hơn 4h sáng, mưa to kèm giông tố và sóng mạnh khiến một số thuyền nhỏ bị chìm. Tôi cố gắng chèo thuyền vào bờ rồi quăng neo xuống để cầm cự với nhiều đợt sóng lớn và may mắn không bị chìm", anh Ba chưa hết hãi hùng nói.

Ông Nguyễn Duy Huy, Chủ tịch UBND xã Hải Trạch cho biết, chiều 12/5, có hàng trăm bơ thuyền (loại thuyền nhỏ của ngư dân chở được 2 người) của ngư dân 5 thôn ra biển.

Chính quyền địa phương cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có mặt kịp thời để ứng cứu ngư dân gặp nạn trên biển
Chính quyền địa phương cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có mặt kịp thời để ứng cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Còn thông tin từ UBND xã Đức Trạch cho hay, địa phương này có 2 thuyền nhỏ (loại 20CV) cùng 2 ngư dân bị chìm ngoài biển. 2 ngư dân đã được lực lượng cứu hộ địa phương cứu vào bờ an toàn, nhưng 2 thuyền bị trôi dạt ngoài biển sau khi chìm.

Riêng xã Nhân Trạch có 1 tàu cá gần bờ cùng 5 ngư dân bị chìm ngoài biển nhưng đã được tàu cứu hộ đưa vào bờ an toàn, không có thiệt hại về người.

Ông Phan Văn Gòn, Bí thư Huyện uỷ Bố Trạch cho biết, đến khoảng cuối giờ trưa nay, 13/5, có 7 ngư dân đã được lực lượng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh lai dắt vào bờ an toàn, không có thiệt hại về người. Huyện đã tổ chức lực lượng cán bộ y tế đến các xã để tổ chức sơ cấp cứu cho các ngư dân gặp nạn.

Theo thống kê ban đầu, cơn giông tố đã nhấn chìm 4 chiếc thuyền của ngư dân với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng, tuy nhiên rất may không để lại thiệt hại về người.

Đặng Tài