Đà Nẵng:

Giấy khai sinh được trao tận nhà mỗi trẻ mới chào đời

(Dân trí) - Thực hiện Đề án giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em, các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn TP Đà Nẵng đã thực hiện trao giấy khai sinh hoặc trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình cho 8.705 trẻ mới chào đời.

UBND TP Đà Nẵng vừa tiến hành tổng kết Đề án triển khai thí điểm thực hiện trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em (Đề án “3 trong 1”) và Đề án triển khai thí điểm chính quyền thăm viếng, chia buồn và thực hiện đăng ký khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, từ ngày 1/10/2016 đến ngày 31/12/2017, các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố thực hiện trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em cho 8.705 trường hợp. Ngoài ra 79 trường hợp các trẻ em thuộc gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách, mẹ đơn thân sinh con được tặng sổ tiết kiệm trị giá 1.000.000 đồng/sổ.

Từ ngày 1/5/2017 đến ngày 31/12 /2017, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố cũng đã thực hiện thăm viếng, chia buồn và đăng ký khai tử tại gia đình công dân là 1.653 trường hợp.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình cho một trẻ ở phường Mân Thái (quận Sơn Trà)
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình cho một trẻ ở phường Mân Thái (quận Sơn Trà)

Có thể nói, việc triển khai thực hiện Đề án trao giấy “3 trong 1” cho trẻ em và Đề án thăm viếng, chia buồn tại gia đình công dân là những bước tiến lớn trong cải cách hành chính của chính quyền thành phố, là điểm sáng trong quá trình xây dựng chính quyền nhân văn, do dân, vì dân và gần dân.

Đồng thời, thực tiễn triển khai thực hiện hai Đề án cho thấy, đây cũng là những bước đổi mới về chất trong thái độ, phong cách phục vụ nhân dân của cấp chính quyền cơ sở, đồng thời thể hiện một chính quyền thân thiện, quan tâm tạo nhiều điều kiện để nhân dân là người thụ hưởng từ những chủ trương, chính sách của thành phố.

Với những kết quả đạt được như trên, UBND TP Đà Nẵng quyết định kéo dài việc thực hiện thí điểm Đề án triển khai thí điểm thực hiện trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em và Đề án triển khai thí điểm chính quyền thăm viếng, chia buồn và thực hiện đăng ký khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến hết tháng 6/2018 và trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp giữa năm 2018 để ban hành Nghị quyết về việc thực hiện 02 Đề án nêu trên ở những năm tiếp theo.

Anh Vũ