Giao bé sơ sinh bị vứt trong thùng rác cho mẹ ruột

(Dân trí) - Lãnh đạo Công an TX Thuận An (Bình Dương) đã quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự người mẹ vứt con trong thùng rác, đồng thời vẫn đang điều tra làm rõ tung tích người cha để xử lý hành vi quan hệ với người vị thành niên.

Chiều ngày 13/11, tại trụ sở UBND TX Thuận An, bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND thị xã, đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị Sở Y tế, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương; Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo, Công an TX Thuận An… và một số ngành liên quan để tìm hướng giải quyết trường hợp của bé trai sơ sinh bị bỏ trong thùng rác xảy ra trên địa bàn phường Bình Hòa.
 
Quang cảnh cuộc họp bàn về số phận cháu bé bị vứt trong thùng rác

Quang cảnh cuộc họp bàn về số phận cháu bé bị vứt trong thùng rác

 

Bà Nguyễn Thị Kim Thu, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH TX Thuận An, đã báo cáo toàn bộ diễn biến vụ việc và cho biết, qua kết luận điều tra đã xác định Hồ Thị L. (sinh ngày 8/8/1996, quê Nghệ An) chính là mẹ ruột của cháu bé.

 

Do còn nhỏ tuổi lại muốn vào Nam làm công nhân nên L. đã dùng CMND của người chị ruột mang tên Hồ Thị Vân để làm thủ tục xin việc. Trong quá trình đi làm và về quê thăm nhà vào dịp Tết, L. đã có quan hệ với bạn trai dẫn đến có thai. Đến chiều ngày 30/10, sau khi tự sinh con trong phòng trọ ở KP Đồng An 2, phường Bình Hòa, do quá lo sợ, L. đã bỏ con vào túi ni lông rồi vứt vào thùng rác.

 

Nhờ được chủ nhà trọ và các bác sĩ phát hiện, cấp cứu kịp thời, nên cả L. và cháu bé đã được cứu sống. Sau đó cháu bé đã được Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo chuyển về Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương để đơn vị này tạm chăm sóc, chờ các ngành chức năng phối hợp giải quyết.
 
Cháu bé rất khỏe mạnh, bụ bẫm.
Cháu bé rất khỏe mạnh, bụ bẫm.

 

Trung tá Võ Văn Hồng, Phó trưởng Công an TX Thuận An cho biết: Do sự việc chưa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, cháu bé đã được cứu sống. Đồng thời xác định L. còn nhỏ tuổi, thiếu suy nghĩ trong lúc tinh thần hoang mang, lo sợ nên không khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên CQĐT vẫn đang làm rõ tung tích người cha của cháu bé để điều tra xử lý hành vi quan hệ với người vị thành niên, vì khi đậu thai L. chưa đến 16 tuổi.

 

Ông Văn Quang Tân, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, cũng đồng ý với quan điểm với các đơn vị liên quan, đề nghị sớm giao cháu bé cho mẹ ruột để đảm bảo quyền cơ bản của trẻ em; trong đó có quyền được sống chung với cha mẹ và quyền được khai sinh như những trẻ em khác.

 

Kết thúc buổi họp, Phó Chủ tịch UBND TX Huỳnh Thị Thanh Phương đã thống nhất giao trả cháu bé (hiện đã được Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản đặt tên mới là Nguyễn Minh Phúc) cho mẹ ruột là Hồ Thị L. Bà Phương chỉ đạo Phòng Tư pháp, Phòng LĐ-TB-XH thị xã sớm hoàn tất hồ sơ, thủ tục đăng ký khai sinh để phối hợp cùng trung tâm đang nuôi giữ cháu bé bàn giao cho gia đình chậm nhất là cuối tuần này.

 

 

Vũ Lê