Quảng Ngãi:

Giám đốc tự tử vì nợ nần

(Dân trí) - Liên quan đến cái chết của ông Lê Minh N. tại nhà cha ruột, cơ quan điều tra xác định nạn nhân chết do tự tử vì dính đến nợ nần trong quá trình làm giám đốc một công ty xây dựng.

Người dân hoang mang trước cái chết của ông N.

Người dân hoang mang trước cái chết của ông N.
 
Như tin Dân trí đã đưa, ngày 17/3, gia đình và quần chúng nhân dân phát hiện ông Lê Minh N. (42 tuổi) chết tại nhà cha ruột là ông Lê Văn Tâm (81 tuổi, ngụ xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh).

 

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Sơn Tịnh phát hiện ông N. để lại một bức thư tuyệt mệnh, nội dung đề cập đến việc nợ nần khó trả của nạn nhân.

 

Căn cứ dấu vết tại hiện trường, cơ quan điều tra khẳng định nạn nhân chết do tự tử. Ban đầu, nạn nhân dùng dao đâm thủng bụng mình nhưng không chết. Sau đó nạn nhân lấy nguồn dây điện dí vào người nhưng cũng không chết. Tiếp theo, nạn nhân dùng dây thắt cổ cho đến chết.

 

Rạng sáng 17/3, gia đình phát hiện ông N. chết trong tư thế treo cổ tự tử. Tuy nhiên, gia đình tự đưa xác ông N. đặt lên giường và lấy chăn trùm lên tạo hiện trường như bị sát hại. Sau đó, đến khoảng 6h sáng, người nhà mới hô hoán cho hàng xóm biết ông N. chết.

 

Được biết ông N. là giám đốc một công ty xây dựng đóng tại huyện Sơn Tịnh.

 

Hồng Long