1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Nghi án giám đốc bị đâm chết ở nhà cha ruột

(Dân trí) - Sáng ngày 17/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an huyện Sơn Tịnh đã tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường vụ án một giám đốc doanh nghiệp bị đâm chết trên giường.

Hiện trường vụ án và cơ quan công an đang điều tra xác minh nguyên nhân cái chết của ông giám đốc


Hiện trường vụ án và cơ quan công an đang điều tra xác minh nguyên nhân cái chết của ông giám đốc

Hiện trường vụ án và cơ quan công an đang điều tra xác minh nguyên nhân cái chết của ông giám đốc
 
Qua xác minh, nạn nhân là ông Lê Minh Nhựt (42 tuổi, ngụ ở thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh). Xác chết nạn nhân được phát hiện khi vẫn còn nằm trên giường và trùm mền tại nhà cha ruột là ông Lê Văn Tâm (81 tuổi, ở thôn Hà Nhai Nam, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh).

Theo lời khai của gia đình, ông Lê Minh Nhựt về nhà ông Tâm ăn giỗ vào ngày 16/3, sau đó, ông Nhựt ngủ lại nhà cha ruột. Đến khoảng 6h ngày hôm nay (17/3), gia đình kêu ông Nhựt dậy ăn sáng. Mặc dù kêu nhiều lần nhưng không nghe ông Nhựt trả lời, người nhà vào tận phòng ngủ thì phát hiện ông Nhựt chết trên vũng máu và hô hoán.

Xác định ban đầu, ông Nhựt bị đâm với vật cứng gây thủng bụng, phần ruột trào ra ngoài, trên cổ có vết bầm và phát hiện xung quanh nhà có nhiều vết máu của kẻ sát hại.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Sơn Tịnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ cái chết bất thường của nạn nhân.

Hồng Long