1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Giám đốc DN cầu cứu Chủ tịch tỉnh vì thanh tra liên tục “đổ bộ” nói gì?

(Dân trí) - Ông Trần Đình Nam - Giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh, người vừa gửi đơn cầu cứu đến Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vì quá nhiều đoàn thanh tra “đổ bộ” xuống công ty trải lòng, ông không sợ công ty bị trụ dập, cầu cứu tỉnh vì cái chung.

Ông Nam cho biết, Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh (Công ty Thủy sản Nam Hà Tĩnh) là một trong những công ty có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản xuất khẩu của tỉnh Hà Tĩnh. Đóng đô ở một vùng đất “chảo lửa, túi mưa” đầy khó khăn và nhiều biến động của thương trường, công ty đã trải qua nhiều thăng trầm.

Theo ông Nam, đang khó khăn thì sự cố môi trường biển vào tháng 4/2016 xảy ra, hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng, thiệt hại trầm trọng.

Ông Trần Đình Nam, người vừa viết đơn cầu cứu Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh vì quá nhiều đoàn thanh kiểm tra đổ bộ xuống công ty (ảnh: Hà Vy)
Ông Trần Đình Nam, người vừa viết đơn "cầu cứu" Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh vì quá nhiều đoàn thanh kiểm tra "đổ bộ" xuống công ty (ảnh: Hà Vy)

“Sự cố môi trường biển khiến chúng tôi thiệt hại đến 8,6 tỷ đồng do phải ngưng hoạt động sản xuất một thời gian, chỉ trả các khoản tiền lương, bảo hiểm, chi phí sữa chữa, hỗ trợ công nhân, bù lỗ và các chi phí khác. Mục tiêu đặt ra mỗi năm tạo doanh thu hàng chục triệu USD, nhưng năm ngoái, chúng tôi chỉ đạt 2 triệu USD” – ông Nam rầu rĩ nói.

Dù Công ty Thủy sản Nam Hà Tĩnh đã tìm đủ cách để vực lại cơ sở sản xuất, nhưng tổng doanh thu mà đơn vị đạt được trong năm 2017 chỉ khoảng 5 triệu USD. Đây là con số còn quá khiêm tốn so với một công ty có số lượng công nhân lên đến hơn 375 người, chi lương, bảo hiểm lên đến vài tỷ đồng/tháng.

Ông Nam bày tỏ nỗi bức xúc, trong bối cảnh quá khó khăn, doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng nề nhưng không nhận được bất kỳ khoản đền bù, hỗ trợ nào từ khoản tiền đền bù sự cố môi trường biển, thì nhẽ ra cơ quan chức năng phải tạo điều kiện, sát cánh, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó. Tuy nhiên, như ông Nam trình bày, từ đầu năm nay doanh nghiệp của ông đã phải tiếp đón quá nhiều đoàn thanh kiểm tra.

“Anh thấy một doanh nghiệp mà từ tháng 4 đến tháng 12 có đến 8 đoàn thanh kiểm tra thì còn làm ăn gì được nữa. Chỉ mỗi tiếp đón cũng đã mất quá nhiều thời gian rồi”, ông Nam bức xúc.

Lá đơn trình bày của ông Nam gửi Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh.
Lá đơn trình bày của ông Nam gửi Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh.

Vị giám đốc này kể, chỉ mỗi vấn đề môi trường, nhưng có đoàn đến kiểm tra hệ thống xả thải, có đoàn kiểm tra hệ thống khử thải, có đoàn kiểm tra khai thác nước ngầm, đoàn kiểm tra chất thải nguy hại...

“Xét về chức năng, nhiệm vụ được quy định thì họ thanh, kiểm tra là không sai, nhưng giá họ thống nhất cùng làm một lần thì đỡ cho chúng tôi biết bao nhiêu. Thời gian với chúng tôi lúc này quý lắm, chỉ mỗi tiếp đón như thế mà tôi đã phải nhỡ bao nhiêu chuyến công cán tìm đầu ra cho công ty. Tôi lên tiếng là chỗ đó”- ông Nam bức xúc.

Không sợ bị trù dập

Khi được PV đặt câu hỏi, ông có sợ công ty bị các cơ quan mà ông nêu tên “gây khó dễ”, bị trù dập hay không khi gửi đơn cầu cứu đến Chủ tịch tỉnh, vị Giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh thẳng thắn nói, “tôi không sợ điều ấy”.

Theo ông Nam, ông cầu cứu tỉnh không chỉ vì tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi doanh nghiệp thủy sản của ông, mà còn vì cái chung của doanh nghiệp trên địa bàn.
Theo ông Nam, ông cầu cứu tỉnh không chỉ vì tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi doanh nghiệp thủy sản của ông, mà còn vì cái chung của doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Nam cho biết, ông viết đơn cho Chủ tịch tỉnh trước hết là vì nỗi khổ chung của doanh nghiệp chứ không riêng gì mỗi doanh nghiệp của ông. Nỗi phiền hà, bức xúc này của doanh nghiệp theo ông cũng là vấn đề Thủ tướng Chính phủ đã rất quan tâm.

“Doanh nghiệp đã quá khó khăn trong bối cảnh hiện nay. Để cởi trói cho doanh nghiệp Thủ tướng Chính phủ mới ban hành chỉ thị (Chỉ thị số 20/CT – TTG ngày 17/5/2017 chấn chỉnh hoạt động thanh, kiểm tra đối với các doanh nghiệp- PV), rồi UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có công văn chỉ đạo rõ vấn đề này. Nhẽ các cơ quan chức năng tiến hành thanh kiểm tra phải hiểu biết, thực thi đầu tiên đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng nhằm giảm phiền hà cho doanh nghiệp như chúng tôi. Cái tôi phản ánh ở đây là cái mà Thủ tướng đang quan tâm”- ông Nam nói.

Tiếp đến, như ông Nam cho biết, sở dĩ ông không ngại bị cơ quan chức trách gây khó dễ là do công ty của ông luôn chấp hành nghiêm túc pháp luật nhà nước trong quá trình sản xuất kinh doanh.

“Tôi nghĩ phải làm ăn gian dối, phi pháp thì mới phải sợ. Còn lại việc phản ánh, đấu tranh vì cái chung để doanh nghiệp thuận lợi hơn trong sản xuất kinh doanh thì đó là việc cần làm. Cái tôi muốn gửi gắm Chủ tịch tỉnh ở đây là nên có đơn một đơn vị đầu mối lên lịch cụ thể để các đoàn cùng đi kiểm tra một lần đỡ mất thời gian cho doanh nghiệp. Nguyện vọng đấy là chính đáng, nên tôi không sợ bất cứ điều gì”- ông Nam chốt lại.

Văn Dũng