1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo “quét” móc túi ở bến xe buýt

(Dân trí) - “Quan điểm của Công an thành phố Hà Nội là sẽ quyết tâm ra quân trấn áp loại tội phạm này để góp phần thu hút người dân sử dụng xe buýt, nhằm làm giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.”

Ngày 21/10, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh đã có những chia sẻ quanh câu chuyện người dân thường xuyên bị móc túi ở các bến xe buýt và tệ nạn trộm cắp, cướp giật ở trên các tuyến xe buýt trên địa bàn Hà Nội.
 
Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo “quét” móc túi ở bến xe buýt - 1
Các đối tượng móc túi tại bến xe buýt hoạt động ngày cành tinh vi và liều lĩnh.

Theo Tướng Nhanh, “đây là vấn đề nhức nhối, nhất là đối với các em học sinh, sinh viên hiện nay những người chủ yếu đi lại bằng phương tiện xe bus”.

Để ngăn chặn tình trạng này, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, trong đó phòng Cảnh sát hình sự, làm việc với Tổng công ty vận tải Hà Nội để triển khai các biện pháp chống trộm cướp, móc túi đang diễn ra trên các tuyến xe buýt hiện nay.

Tướng Nhanh cho rằng, tình trạng móc túi, trộm cắp ở bến xe buýt diễn ra nhức nhối nhất tại điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy, khu vực trước cổng trường Đại học Giao thông vận tải, thuộc địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.
 
Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo “quét” móc túi ở bến xe buýt - 2
Những hình ảnh nhiều người chứng kiến nhưng ít ai dám lên tiếng.

“Thủ đoạn của bọn trộm cắp này rất tinh vi. Bọn chúng thường xuyên di chuyển, lưu động trên các tuyến xe để hành nghề. Hiện trên địa bàn Hà Nội có khoảng 70 tuyến xe buýt, trong khi đó bọn tội phạm này lại rất biết cách che giấu hành vi phạm tội của mình”, Tướng Nhanh nói.

Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng trộm cắp, móc túi ở xe buýt trở nên “phổ biến”, theo Tướng Nhanh là do 1 số lái xe, tài xế xe buýt không phối hợp với cơ quan Công an trong việc bắt giữ những đối tượng phạm tội.

“Quan điểm của Công an thành phố là sẽ quyết tâm ra quân trấn áp loại tội phạm này để góp phần thu hút người dân sử dụng xe buýt nhằm làm giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.”

Tướng Nhanh cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ chủ trương của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng về việc khuyến khích người dân sử dụng xe buýt để đi lại trên địa bàn thành phố và việc nâng cao chất lượng xe buýt, thái độ phục vụ của nhà xe để xe buýt thực sự là phương tiện giao thông công cộng văn minh như các nước trên thế giới.

Phương Anh