1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ giải trình sai sự thật

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng bài “Những sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ”, Bộ y tế đã yêu cầu Giám đốc bệnh viện báo cáo sự việc. Ngày 24/7 ông Đặng Quang Tâm đã có giải trình gửi Bộ y tế với nhiều nội dung sai sự thật.

Trong bản giải trình, ông Giám đốc bệnh viện Đặng Quang Tâm viết: lý do Công ty M.T bỏ 1,3 tỷ thì trúng thầu, Công ty Phi Long bỏ thầu 1,1 tỷ đồng bị loại là do Công ty Phi Long không có chức năng kinh doanh đồ gỗ. Tuy nhiên theo tìm hiểu của PV Dân trí, giấy phép kinh doanh số 5702000110 cấp ngày 11/4/2006 của Công ty Phi Long viết: “ngành nghề đăng ký kinh doanh là thiết bị văn phòng, thiết bị viễn thông, điện tử, hàng gia dụng…”.

 

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Điện tử - Điện lạnh Phi Long cho biết: “Công ty tôi đã cung cấp đồ gỗ cho nhiều cơ quan trên địa bàn TP Cần Thơ với số lượng lớn, việc bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lại cho rằng công ty Phi Long không có chức năng này là rất khó hiểu và thiếu căn cứ”.

 

Ông Tuấn còn cho biết, theo luật đấu thầu, sau khi mở thầu, chủ đầu tư (tức BVĐKTƯCT) phải thông báo kết quả, nhưng họ không làm việc đó. Công ty Phi Long gửi văn bản yêu cầu Bệnh viện ĐKTƯ giải thích lý do rớt thầu. Ông Tâm đã không giải thích được.

 

Ngày 6/8, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Phương - Trưởng phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Cần Thơ, theo ông Phương Công ty Phi Long có đầy đủ chức năng và năng lực kinh doanh đồ gỗ theo giấy phép được cấp.

 

Trong văn bản giải trình, việc “biến” gỗ xoan đào tự nhiên thành ra gỗ ván ép công nghiệp, ông Tâm giải thích: “chất liệu ván gỗ xoan đào của tập đoàn Hòa Phát là gỗ công nghiệp - gỗ nhân tạo - không phải gỗ tự nhiên”!?

 

PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Xuân Lưu - Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh Công ty Cổ phần nội thất Hòa Phát tại TPHCM, ông Lưu cho biết: Cách trả lời như thế là chưa chính xác, sản phẩm gỗ xoan đào đương nhiên là gỗ tự nhiên. Gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, chất liệu liệu khác nhau và giá thành cũng khác nhau.

 

Phó Giám đốc Phan Thanh Tòng và La Văn Phương cũng là tổ trưởng và tổ phó của tổ xét gói thầu này, cho biết: “Chúng tôi xét thầu theo hình thức chào giá cạnh tranh đã được duyệt và chọn gỗ xoan đào tự nhiên làm chất liệu cho các loại tủ. Chúng tôi tới lúc này vẫn không hiểu khái niệm gỗ xoan đào công nghiệp”, hai ông cùng khẳng định.

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi về mức chênh lệch giá thành giữa các loại sản phẩm bằng gỗ xoan đào và ván ép công nghiệp thì với 86 chiếc tủ gồm 3 kích cỡ trong gói thầu, số tiền chênh lệch đã lên tới vài trăm triệu đồng. Tiền chênh lệch trên chạy vào đâu? Hẳn chỉ có ông Đặng Quang Tâm biết.

 

Bản giải trình của ông Đặng Quang Tâm gửi ông Bộ trưởng Y tế còn nhiều vấn đề sai sự thật, Dân trí sẽ tiếp tục thông tin.  

Song Hải