Đắk Lắk:

Giám đốc bệnh viện bị mạo danh trong đơn tố cáo

Thúy Diễm

(Dân trí) - Một giám đốc bệnh viện tại Đắk Lắk đã bị mạo danh đứng tên trong đơn tố cáo sai phạm về việc xây dựng trái phép xảy ra trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Sáng 25/3, ông T.Đ.T. - Giám đốc một bệnh viện tại TP Buôn Ma Thuột cho biết, ông vừa có đơn kiến nghị gửi lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về việc có người mạo danh ông để tố cáo sai phạm lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép.

Ông T. cho hay, có người đã mạo danh ông để đứng đơn tố cáo về việc xây dựng, lấn chiếm tại 3 lô đất trên đường YBih Aleo, phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột).

"Tôi cũng không hiểu lý do, mục đích gì mà người khác đã mạo danh tôi để tố cáo", ông T. nói.

Theo tìm hiểu, trước đó đã từng có một lá đơn đứng tên một người khác cũng tố cáo việc xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công tại 3 lô đất này và cơ quan chức năng đã đến địa điểm này để kiểm tra.

Sau đó, lại tiếp tục có đơn cũng tố cáo về nội dung này nhưng lại đứng tên của ông T.

Được biết, trong đơn tố cáo đã phản ánh việc chính quyền địa phương buông lỏng quản lý để cá nhân lấn chiếm đất công, xây dựng nhà ở kinh doanh trái phép tại lô đất trên đường YBih Aleo.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.