Giải quyết mâu thuẫn vợ chồng bằng thuốc nổ

(Dân trí) - Do có mâu thuẫn với vợ, Nguyễn Quốc Thanh (sinh năm 1984) đã dùng thuốc nổ để uy hiếp vợ. Hậu quả cả hai vợ chồng và đứa con 10 tháng tuổi đều tử vong.

Lúc 18h ngày 25/9, Nguyễn Quốc Thanh, trú tại xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đi làm về không thấy vợ là Lê Thị Thu Tuyết (sinh năm 1985) ở nhà. Thanh đi tìm và thấy Tuyết đang bế đứa con 10 tháng tuổi chơi ở nhà hàng xóm.

 

Do đã có mâu thuẫn với vợ từ trước, Thanh dùng tay đánh vào mặt Tuyết. Tuyết vội bế con đến nhà chị ruột là Lê Thị Gái trốn. Chưa nguôi cơn giận, Thanh về nhà lấy thuốc nổ rồi chạy đến nhà chị Gái, gọi Tuyết ra ngoài và gây nổ mìn.

 

Hậu quả, cả Thanh và chị Tuyết cùng chết tại chỗ, đứa con Tuyết đang bế trên tay bị thương nặng và cũng không qua khỏi khi đang được cấp cứu tại bệnh tỉnh.

 

PC14 phối hợp Công an huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức khám nghiệm, thu được một ít thuốc nổ tại hiện trường.

 

Minh Hương