Kiên Giang:

Giải cứu 12 lao động bị “giam lỏng” trên tàu cá

(Dân trí) - Ngày 3/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu 12 người bị ép buộc lao động trên biển. Đơn vị này đang tiếp tục điều tra đường dây lừa gạt người dân làm việc trên tàu cá.

Ngày 24/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhận được thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận về việc một số lao động làm nghề biển đang làm việc trên 2 tàu cá của Kiên Giang có dấu hiệu bị lừa đảo, ép buộc lao động.

Ngay sau đó, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với nhiều đơn vị ở các tỉnh Cà Mau, Ninh Thuận và cơ quan chức năng điều tra, xác minh vụ việc; đồng thời yêu cầu chủ tàu cá bị phản ánh đến làm việc.

Hiện nay nguồn lao động phục vụ cho nghề biển đang khan hiếm, do đó, nhiều kẻ xấu lợi dụng lòng tin của những thanh niên ở quê để lừa gạt đi làm nghề biển thu nhập cao
Hiện nay nguồn lao động phục vụ cho nghề biển đang khan hiếm, do đó, nhiều kẻ xấu lợi dụng lòng tin của những thanh niên ở quê để lừa gạt đi làm nghề biển thu nhập cao

Đến tối 27/7, lực lượng chức năng đã áp giải tàu cá được cho là đang giữ những người bị lừa đi lao động trên biển vào đất liền và giải cứu thành công 12 người.

Cũng theo một số lao động vừa được giải cứu, trong thời gian họ làm việc trên tàu không được nhận lương, thậm chí còn bị đánh đập.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hai đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo lao động trên biển là Huỳnh Thanh Vũ (36 tuổi) và Trần Minh Trung (42 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang).

Nguyễn Hành