Giải Báo chí Quốc gia năm 2012: Các tác phẩm đồng đều về chất lượng

(Dân trí) - Giải Báo chí Quốc gia năm 2012 có 117 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 5 giải A, 28 giải B, 45 giải C và 39 giải khuyến khích. Đây cũng là năm đầu tiên báo điện tử và ảnh báo chí được tách thành hai giải riêng.

Giải Báo chí Quốc gia năm 2012 có một số điểm mới như cơ cấu giải được mở rộng từ 8 lên 11 loại giải; ảnh báo chí và báo điện tử được tách thành hai giải riêng (trước đây gộp vào thể loại báo in). Một số thể loại trong cơ cấu giải được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

 
Giải Báo chí Quốc gia năm 2012: Các tác phẩm đồng đều về chất lượng
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ đánh giá chất lượng tác phẩm dự giải Báo chí năm 2012 nhìn chung đồng đều

Các đơn vị đã gửi 1.540 tác phẩm, trong đó 1.450 tác phẩm đủ điều kiện dự giải, gồm có 1.253 tác phẩm của hội viên Hội Nhà báo và 197 tác phẩm của cộng tác viên. Hội đồng giải Báo chí quốc gia cho biết, đây là năm có số lượng tác phẩm dự giải cao nhất trước đến nay.

Cụ thể, giải báo chí Quốc gia lần thứ VII - năm 2012, có 117 tác phẩm đoạt giải thuộc 11 loại giải, trong đó có 5 giải A, 28 giải B, 45 giải C và 39 giải khuyến khích. Cũng trong 117 tác phẩm đoạt giải có 61 tác phẩm báo chí trung ương, 56 tác phẩm báo chí địa phương. Trong số 5 giải A, có 2 giải thuộc về báo in, 2 giải thuộc về báo nói, 1 giải thuộc về báo hình.

Ở loại báo in gồm giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn có 1 giải A, 3 giải B, 4 giải C, 7 giải khuyến khích; Giải xã luận, bình luận, chuyên luận, tiểu phẩm không có giải A, 3 giải B, 6 giải C, 5 giải khuyến khích; Giải phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép có 1 giải A, 3 giải B, 7 giải C, 5 giải khuyến khích; Giải ảnh báo chí không có giải A, 2 giải B, 3 giải C, 2 giải khuyến khích.

Ở loại hình báo nói gồm giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp có 1 giải A, 3 giải B, 4 giải C, 4 giải khuyến khích; Giải phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 6 giải khuyến khích.

Ở thể loại báo hình, trong giải tin, phóng sự, ký sự có 1 giải A, 3 giải B, 9 giải C, 4 giải khuyến khích; Giải bình luận, giao lưu, tọa đàm không có giải A, 1 giải B, 2 giải C, 1 giải khuyến khích; Giải phim tài liệu truyền hình cũng không có giải A, 4 giải B, 3 giải C, 2 giải khuyến khích.

Thể loại báo điện tử, gồm giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận không có giải A, 2 giải B, 2 giải C, 2 giải khuyến khích; Giải phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép không có giải A, 2 giải B, 2 giải C, 1 giải khuyến khích.

Về chất lượng tác phẩm dự giải, Hội đồng giải Báo chí quốc gia cho biết, các tác phẩm có mặt bằng chất lượng đồng đều; đề tài phong phú, nội dung đa dạng, có nhiều tìm tòi, phát hiện; khoảng cách chênh lệch giữa báo chí trung ương và các địa phương ngày càng rút ngắn.

Những vấn đề thời sự chính trị lớn của đất nước trong năm 2012 đã được phản ánh đầy đủ, sâu đậm, có chất lượng như về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, về vấn đề biên giới, chủ quyền biển đảo; phản ánh trung thực, sinh động và đa dạng đời sống chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng; giới thiệu nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến…

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào 20h ngày 21/6 tới.

Quang Phong