Gia đình Thủ tướng vận động 100 triệu đồng hỗ trợ dân quân tử vong sau khi cứu dân vùng lũ

(Dân trí) - Chiều qua (20/3), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - đã đến thăm và trao số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình chiến sĩ dân quân Trương Văn Được, người đã tử vong sau khi đi cứu hộ dân vùng lũ cuối năm 2018.

Qua thông tin từ báo chí, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự cảm phục và biểu dương tấm gương xả thân giúp dân trong lũ lụt của dân quân Trương Văn Được (30 tuổi, trú thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Thủ tướng hỗ trợ gia đình dân quân tử vong do mưa lũ

Ông Văn Anh Tuấn – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam trao 100 triệu đồng đến gia đình dân quân Trương Văn Được

Tròn 100 ngày mất của dân quân Được, Thủ tướng bận công tác, không kịp về thăm gia đình nên lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã đến viếng hương, chuyển lời chia buồn của Thủ tướng đến gia đình, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng, trích từ nguồn vận động của gia đình Thủ tướng để góp phần động viên, giúp gia đình dân quân Trương Văn Được vượt qua khó khăn.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin, trong đợt lũ cuối năm 2018, anh Trương Văn Được (dân quân xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) cùng với nhiều thành viên trong lực lượng cứu hộ đến những nơi bị ngập lũ di dời, sơ tán người dân bị cô lập, mắc kẹt ở vùng lũ.

Sau một ngày nỗ lực cứu hộ, đến khoảng 23h ngày 10/12/2018, anh Được lội nước lũ trở về nhà. Thời điểm anh về nhà, nước lũ ngoài đường ngập đến ngực. Do kiệt sức sau một ngày nỗ lực cứu hộ và nhiễm lạnh vì ngâm mình dưới nước lũ, anh Được đã tử vong ngay chỗ cây khế cạnh nhà. Đến 8h sáng ngày 11/12, người dân ở khu vực này mới phát hiện sự việc.

C.Bính