Bến Tre:

Gia đình ông Truyền đã tháo dỡ nhà tạm trên thửa đất bị thu hồi

(Dân trí) - Ngày 9/12, gia đình ông Trần Văn Truyền, Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ đã thuê nhân công tháo dỡ toàn bộ khung sắt, mái tôn… căn nhà tạm dùng làm đại lý bia ở thửa đất 598B5, Nguyễn Thị Định đã bị nhà nước thu hồi do cấp sai đối tượng.

Theo đó, sáng 9/12 nhân công bắt đầu tháo dỡ mái tol, khung sắt tiền chế và chuẩn bị đập bỏ phần tường xi măng quanh quanh để trả lại mặt bằng cho nhà nước. Trước đó gia dình ông Truyền đã vận chuyển bia, bàn ghế, tháo dỡ bảng hiệu tại thửa đất đã bị nhà nước thu hồi.

Như Dân trí đã thông tin, sau khi có kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc cấp thửa đất 598B5 cho ông Trần Văn Truyền sai đối tượng, UBND tỉnh Bến Tre đã có quyết định thu hồi thửa đất này. Đến ngày 2/12, UBDN TP Bến Tre đã thu hồi sổ đỏ và Sở Tài chính có công văn bồi hoàn hơn 137 triệu đồng tiền san lấp mặt bằng cho ông Truyền.

Một diễn biến khác có liên quan, chiều ngày 6/12, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bến Tre có buổi kiểm điểm cá nhân ông Truyền liên quan sai phạm về nhà, đất. Tại đây, ông Truyền nhận khuyết điểm và chấp nhận mọi hình thức xử lý của Đảng. Đồng thời hứa sẽ trả lại thửa đất 598B5 chậm nhất là vào ngày 18/12.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận ngày 9/12.

Minh Giang

Minh Giang

Minh Giang


Minh Giang

Minh Giang

Minh Giang